>> Giáo dục, tuyển sinh, quy chế tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh 2014

Năm học 2014, trường Đại học Bách khoa vẫn tổ chức thi “3 chung” và hiện trường chưa có kế hoạch tuyển sinh - Phó hiệu trưởng trường, PGS Nguyễn Cảnh Lương cho biết.

Nhiều trường đại học lớn vẫn chưa có kế hoạch tuyển sinh riêng 2014

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo cho phép tuyển sinh riêng cho từng trường, thay vì “3 chung” như trước đây. Việc các trường tự tuyển sinh sẽ đảm bảo trật tự, nghiêm túc. Trường nào muốn sử dụng “3 chung” phải đăng ký, Bộ không bắt buộc…

Trao đổi với PV Infonet, một số lãnh đạo Trường Đại học lớn ở Hà Nội, lãnh đạo một số trường vẫn có kế hoạch tổ chức thi “3 chung”. PGS Nguyễn Cảnh Lương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) cho biết: “ Việc thay đổi phương thức thi tuyển sinh của Bộ cho từng trường chủ động là chủ trương đúng. Năm học 2014, riêng trường Đại học Bách khoa vẫn tổ chức thi “3 chung”, và hiện trường chưa có kế hoạch tuyển sinh. Việc tổ chức thi "3 chung" trường sẽ phải đăng ký với Bộ…”

Đại hoc công lập vẫn tuyển sinh theo 3 chung

Nhiều trường vẫn chưa có kế hoạch tuyển sinh riêng trong năm 2014

Còn theo PGS. Bùi Duy Cam – Hiệu phó Trường Đại học KHTN (Đại Học Quốc Gia Hà Nội) thì chủ trương của Bộ là giảm áp lực trong khâu tuyển sinh cho các trường, đảm bảo trật tự trong tuyển sinh. Nhưng trước mắt năm 2014, Trường vẫn sẽ đăng ký với Bộ tuyển sinh “3 chung”.  Việc ra đề thi, tổ chức thi, coi thi, chấm thi… vẫn theo Bộ. Còn những năm tiếp theo Trường sẽ nghiên cứu, lên phương án nên tổ chức tuyển sinh riêng hay “3 chung”. “

Chủ trương của Bộ GD&ĐT các trường đăng ký tuyển sinh riêng, trường không bắt buộc phải tổ chức tuyển sinh riêng tất cả các ngành mà có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành. Những khoa, ngành tuyển sinh riêng này không sử dụng kết quả kỳ thi “3 chung".

>>Nhiều trường chưa mặn mà với tuyển sinh riêng trong năm 2014

Theo Infornet