Vừa rồi trường đại học Sư phạm TP.HCM thông báo bổ nhiệm cùng lúc 3 phó hiệu trưởng cho trường.

hoạt động giảng dạy

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa có quyết định bổ nhiệm đồng thời 3 phó hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc và thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung.
Trong đó, ông Cao Anh Tuấn (44 tuổi) có học vị tiến sĩ chuyên ngành vật lý tại ĐH Paris 11 (Pháp) vào năm 2008. Trước đó, ông Tuấn là giảng viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từ năm 2000, Phó trưởng khoa và trưởng khoa vật lý từ năm 2015 đến nay.

Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc (38 tuổi) tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành văn học tại ĐH Macquarie (Úc) năm 2011, là giảng viên rồi Trưởng bộ môn lý luận văn học khoa ngữ văn tại trường này từ năm 2012. Đến 2015, bà Ngọc được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Sau ĐH, Trưởng phòng này từ năm 2017 đến nay.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung (42 tuổi), tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ châu Á (Thái Lan). Trước đó, ông Trung được bổ nhiệm Trưởng bộ môn Tin học, Khoa Toán - Tin học, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và đảo bảo chất lượng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính cho đến khi trở thành phó hiệu trưởng.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng phụ trách trường, được công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Như vậy, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hiện đã có đủ nhân sự thuộc ban giám hiệu sau một thời gian dài khuyết các vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Phương thức xét tuyển kết hợp của trường ĐH Thương mại chiếm 15% chỉ tiêu

Học sinh tốt nghiệp THCS vẫn có thể xét tuyển để lấy bằng CĐ

Theo Thanh Niên