Đến lúc này, rất nhiều học sinh thi THPT quốc gia và các bậc phụ huynh đang quan tâm việc tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015, phúc khảo... bằng con đường chính nào.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Infonet có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Nghĩa - Cục phó Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ông Trần Văn Nghĩa cho biết: “Khi có điểm thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ công bố điểm qua mạng như công bố điểm thi vào lớp 10 vừa qua. Để tra cứu và xem nhanh điểm thi THPT quốc gia một cách tốt nhất các thí sinh dự thi vào cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT (http://www.moet.gov.vn)để xem kết quả điểm thi của mình”.

Theo ông Nghĩa, để biết điểm thi của mình các thí sinh cần bấm vào Tra cứu điểm thi, sau đó thí sinh viết họ tên và ngày sáng năm sinh của mình cùng số báo danh là biết điểm thi của mình. Tiếp đến các thí sinh đánh số thứ tự các môn thi.

Trả lời câu hỏi, thí sinh muốn phúc khảo điểm thi THPT quốc gia phải cần làm gì? Ông Nghĩa giải thích: “Đến lúc này chưa công bố điểm thi THPT quốc gia. Nhưng khi có giấy báo điểm đến từng thí sinh và có các chữ ký, nếu thí sinh muốn phúc khảo điểm thi thì mới tiến hành phúc khảo.

Cũng liên quan đến việc thi THPT quốc gia, nhưng ở một diễn biến khác đó hình thức xử lý hai người đọc lời giải vào phòng thi. Ông Nghĩa nói: “Việc hai người đọc bài vào phòng thi đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Hai người đọc bài vào phòng thi chắc chắn sẽ bị đuổi học, vì điều này thể hiện rất rõ trong quy chế rồi".

"Bộ GD&ĐT luôn theo sát diễn biến, tuy nhiên, đến lúc này chưa có văn bản chính thức từ cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ giải quyết vi phạm theo quy chế, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ giải quyết theo hình sự” - ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết thêm.

Theo Infonet, tin gốc: http://infonet.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2015-nhu-the-nao-post168435.info