Giới thiệu về xu hướng học ngành Báo chí:

Trong thế giới việc làm đa dạng như hiện nay, việc lựa chọn nghề nghiệp ngày càng trở nên khó khăn với các bạn trẻ bởi có quá nhiều lựa chọn. Tuy nhiên với một số cá nhân việc chọn nghề nghiệp không mất quá nhiều thời gian khi họ đã có sự yêu thích đặc biệt với một ngành nghề nào đó. Nghề nhà báo là một ví dụ, các bạn trẻ tìm đến nghề với niềm đam mê trong việc tìm hiểu thông tin, phân tích sự kiện và tìm hiểu những điều mới lạ. Nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, việc truyền đạt thông tin trên mạng lưới quốc tế ngày càng quan trọng khiến nghề nhà báo trở nên “hot” hơn bao giờ hết.

Hiện nay lĩnh vực báo chí và truyền thông toàn cầu được phân chia theo rất nhiều lĩnh vực khác nhau, vì thế nếu bạn thực sự yêu thích nghề nhà báo, bạn nên xác định ngay khi bắt đầu rằng bạn sẽ theo lĩnh vực cụ thể nào trong ngành báo. Bạn có thể lựa chon trở thành một nhà báo trong ngành thời trang, chuyên về các bài báo phân tích xu hướng thời trang, phong cách, hay sự kiên cho các tờ báo, tạp chí hay các trang web thời trang. Cũng có thể bạn hứng thú với thể thao và muốn viết về các sự kiện, giải đấu, tin tức về các môn thể thao. Đối với những bạn yêu thích tài chính, kinh doanh, thì những tờ báo về kinh tế, tài chính trong nước hay quốc tế là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Và còn rất nhiều các lĩnh vực khác ứng với các ngành trong khoa học, đời sống xã hội, kinh tế trính trị xung quang chúng ta mà bạn có thể chuyên sâu vào bất kỳ vấn đề nào trong đó.

Trang College Factual vừa đưa ra danh sách 10 trường có ngành Báo chí nổi bật nhất nước Mỹ trong năm 2014.

1. ĐẠI HỌC SOUTHERN CALIFORNIA: Ngôi trường đặt tại Los Angeles này được biết đến nhờ vào Trường Truyền thông và Báo chí Annenberg (Annenberg School for Communication and Journalism). Ngôi trường trải dài trên một diện tích rộng đến 20.000 m2 với nhiều phòng kĩ thuật số hiện đại. Ngoài ra, sinh viên báo chí tốt nghiệp từ USC là những người kiếm được mức lương cao nhất sau khi ra trường, theo College Factual.

Top 10 trường đại học đào tạo ngành Báo chí nổi bật nhất tại Mỹ năm 2014

2. ĐẠI HỌC BOSTON: BU cho phép sinh viên chuyên môn hóa kiến thức báo chí của mình bằng việc đi sâu vào các lĩnh vực báo phát thanh, báo tạp chí, báo mạng và báo straight. Ngoài ra, trường Đại học cũng đã nắm giữ vị trí số 11 trong số những trường tốt nhất ở Massachusetts, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không chỉ được học những môn chuyên ngành thú vị, mà cả những môn khác cũng chất lượng không kém.

3. ĐẠI HỌC WASHINGTON AND LEE: Vì là một trường Liberal Arts (tạm dịch là giáo dục đại cương) nên W&Lcho phép sinh viên khám phá cả những kiến thức ngoài ngành học chính trong thời gian theo học. Tất nhiên khi học ở đây bạn cũng được “huấn luyện” kĩ năng viết báo, nhất là vào kì thực tập bắt buộc trước khi ra trường. Với tỷ lệ 8:1 số lượng sinh viên mỗi khoa, W&L thực sự là một môi trường thích hợp cho những bạn thích học những lớp có sĩ số nhỏ

4. ĐẠI HỌC NORTHWESTERN: Báo chí là ngành quan trọng và tốt thứ hai của trường Northwestern. Chương trình học nặng tính thực hành này giúp sinh viên đáp ứng được những yêu cầu của thị trường báo chí trên cả nước (và thậm chí là cả ở nước ngoài) sau khi ra trường.

5. ĐẠI HỌC GEORGE WASHINGTON: Đặt tại giữa lòng Washington, D.C., GWU là trường chuyên đi sâu vào Báo chí chính trị, với một môi trường thực hành hoàn hảo nhờ vào địa điểm lý tưởng. Thậm chí trường này còn tổ chức một chương trình cấp bằng truyền thông chính trị cho những ai có nguyện vọng làm việc cho Politico. Xem thêm tại mục du học mỹ

6. ĐẠI HỌC NEW YORK: NYU được xếp thứ  #81 trên tổng 1,333 trường Đại học, thế nên ngôi trường này sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm học tập chất lượng. Sinh viên Báo chí ở đây được đòi hỏi chọn lựa một hoặc nhiều chuyên ngành học khác nhau, vì vậy nếu bạn chỉ muốn tập trung vào duy nhất một chuyên môn Phóng viên thì đây có lẽ không phải là nơi dành cho bạn. Còn nếu bạn muốn học trong một thành phố lớn thì NYU chắc chắn nên được cho vào danh sách các đại học tiềm năng.

7. ĐẠI HỌC LEHIGH: Lehigh là ngôi trường dành cho những ai muốn đi sâu vào lĩnh vực báo chí môi trường kể từ khi chương trình Science and Environmental writing được ra mắt. Sinh viên có thể chọn một hoặc nhiều ngành học thuộc khoa Báo chí Truyền thông hoặc ở cả những khoa khác.

8. ĐẠI HỌC PEPPERDINE: Pepperdine có góc nhìn xuống Thái Bình Dương và nằm ngay giữa lòng Malibu. Khu học xá lí tưởng này chỉ có khoảng 7700 sinh viên. Một điều bạn cũng cần biết thêm: Pepperdine là một trường Đại học công giáo. Tuy nhiên, website của trường đã ghi rõ rằng sinh viên đến từ những đức tin khác nhau đều được chào đón tại đây.

9. ĐẠI HỌC NORTHEASTERN: Sinh viên chuyên ngành Báo chí ở Northeastern sẽ có cơ hội tham gia vào hệ thống co-ops, cho phép họ làm việc với các đơn vị chuyên nghiệp để có được cơ hội việc làm, đưa tin thực sự. Một số những đối tác của trường có cả MSNBC, Boston Globe và Vogue. Sở hữu kinh nghiệm này, bạn sẽ có thể mang lại cho mình cơ hội xin được việc làm sau khi ra trường.

10. ĐẠI HỌC CALIFORNIA-IRVINE: UC-Irvine lại có một chương trình độc đáo là Báo chí văn chương, dành cho những ai thích viết truyện giả tưởng. Chương trình này giúp sinh viên phát triển được khả năng viết lách tuyệt vời và đây là những kĩ năng họ hoàn toàn có thể dùng trong công việc viết lách sau này.