>> Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo tiếp công dân hằng tháng

Đây là nội dung tại dự thảo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo mà Bộ GD-ĐT vừa công bố. Theo đó, bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó. Ngoài ra, các cục trưởng, vụ trưởng, người đứng đầu đơn vị trực thuộc bộ cũng có trách nhiệm trực tiếp công dân ít nhất mỗi tháng một ngày, tiếp đột xuất khi có vụ việc phức tạp và phải niêm yết công khai ngày, giờ tiếp công dân. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp công dân tại trụ sở cơ quan bộ (49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tại cơ quan đại diện của bộ ở TP.HCM (3 Công Trường Quốc Tế, Q.3).

Một số tin tức giáo dục đáng chú ý trong ngày:

Nhiều trường chưa hoàn thành báo cáo chương trình liên kết

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản đề nghị các trường ĐH, CĐ báo cáo về tình hình liên kết đào tạo. Theo Bộ cuối tháng 7, Bộ đã ban hành công văn gửi các trường rà soát công tác tổ chức liên kết đào tạo. Tuy nhiên, đến nay nhiều trường chưa hoàn thành báo cáo theo quy định. Bộ đề nghị các trường rà soát, báo cáo tình hình liên kết đào tạo theo yêu cầu và gửi về Bộ trước ngày 15.10.

Hướng nghiệp yếu vì thiếu giáo viên chuyên trách

Tại hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tuần qua, các chuyên gia cho rằng nhiều trường không có giáo viên chuyên trách nên việc hướng nghiệp cho học sinh không hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tài, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục ĐH, Viện Nghiên cứu giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), cho hay giáo viên còn nhầm lẫn giữa việc học các tiết kỹ thuật trong trường là giáo dục hướng nghiệp.

Bình chọn giáo viên giải thưởng Võ Trường Toản

Ngày 8.10, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tiêu chí xét chọn giáo viên nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Đây là giải thưởng dành cho các giáo viên đang giảng dạy ở các trường mầm non cho đến cao đẳng và các trường chuyên biệt có sáng kiến, giải pháp cụ thể trong đổi mới phương pháp giảng dạy… Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 17.11.

Sinh viên ĐH Hùng Vương thi tốt nghiệp tại 4 trường

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức chuyển sinh viên năm cuối của Trường ĐH Hùng Vương (TP.HCM) sang các trường ĐH khác để tổ chức thi, bảo vệ khóa luận và cấp bằng tốt nghiệp. Sinh viên trường đại học Hùng Vương kêu cứu

Theo bà Tạ Thị Kiều An, Hiệu trưởng tạm quyền của trường (do UBND TP.HCM công nhận), sinh viên năm cuối sẽ chuyển qua 4 trường để thi tốt nghiệp/bảo vệ khóa luận. Phần lớn sinh viên các ngành sẽ chuyển qua Trường ĐH Sài Gòn. Sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch chuyển qua Trường ĐH Nông Lâm, ngôn ngữ/tiếng Nhật qua ĐH Mở, du lịch qua ĐH Kỹ thuật công nghệ. Riêng sinh viên học chuyên ngành quản trị bệnh viện vì không có trường nào đào tạo ngành này tại TP.HCM nên phải thi và nhận bằng của ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Sài Gòn. Bằng tốt nghiệp của sinh viên cũng sẽ do các trường này cấp.

Tổng hợp từ: Pháp Luật TPHCM & Thanh Niên