Tin liên quan:

>> Điểm sàn có thể không cao sau khi công bố Điểm thi Đại học 2012

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012

Xử lý nghiêm trường không xét tuyển

Liên quan đến vấn đề ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc 62 huyện nghèo (Tuổi Trẻ đã phản ánh), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định quy định xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ học sinh 62 huyện nghèo là một chính sách lớn của Nhà nước về đào tạo nhân lực vùng khó khăn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đồng đều. “Bộ sẽ xử lý nghiêm trường nào không thực hiện chủ trương. Các trường có thể đặt ra các tiêu chuẩn riêng, nhưng không thể không thực hiện chủ trương này, không thể phủ nhận sạch trơn là không xét tuyển”.

Theo ông Ga, việc xét tuyển đối với học sinh huyện nghèo chưa kết thúc, nhưng đúng là đã có một số trường đề ra những tiêu chuẩn quá cao mà các em khó vượt qua. Từ kinh nghiệm năm nay, bộ sẽ rà soát tiêu chuẩn của các trường nhằm đưa ra hướng dẫn cụ thể để các em huyện nghèo được học ĐH các ngành khác nhau, rồi quay về phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉ lệ đăng ký xét tuyển của các em vào các trường không nhiều, các trường cần phải có trách nhiệm đào tạo.

Tiếp sức mùa thi 2012 ở TPHCM: Hỗ trợ gần 671.000 lượt thí sinh

Chiều 21-7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra lễ tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2012.

Năm 2012, chương trình được tổ chức tại 12 tỉnh, TP với hơn 17.530 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia. Gần 671.000 lượt thí sinh và người nhà được hỗ trợ; giới thiệu hơn 250.000 chỗ trọ (trong đó có 47.411 chỗ trọ miễn phí), cung cấp 111.012 suất ăn miễn phí…

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi - Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ 100 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Không thu tiền đóng góp của học sinh

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian nhận hồ sơ nhập học lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2012-2013 đến hết ngày 21-7.

Quá thời hạn này, thí sinh không đến nhập học sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển của các trường. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được phép thu bất cứ khoản tiền đóng góp nào của học sinh.

Thí sinh không đỗ vào các trường công lập theo NV1, NV2 có thể đăng ký xét tuyển NV3 vào 19 trường công lập được phép tuyển sinh bổ sung hoặc đăng ký tuyển sinh vào các trường ngoài công lập.


Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Tuoitre - SGGP)