Tin liên quan:

>> Các trường bắt đầu xét tuyển nguyện vọng 2

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Cách tính điểm ưu tiên, xét điểm nguyện vọng 2

Nhiều trường CĐ xét tuyển

Trường CĐ Bách Việt xét 20%: Có khoảng 4.100 thí sinh đạt có tổng điểm từ điểm sàn năm ngoái trở lên (B, C: 11, A, D1: 10). TS Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng, cho biết 22 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên sẽ được nhận học bổng tương đương học phí của một học kỳ.

Dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường tương đương điểm sàn và trường dành 20% trong tổng số 2.900 chỉ tiêu để xét tuyển với mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn CĐ. Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 1.9.

Trường CĐ Vạn Xuân dành 1.200 chỉ tiêu để xét tuyển. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn. Thời gian xét tuyển kéo dài 3 đợt: đợt 1 từ lúc công bố điểm sàn đến ngày 20.8, đợt 2 từ 25.8 - 22.9, và đợt 3 từ 25.9 - 30.11.

Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm

Ngày 5-8, phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2011-2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức ở Cần Thơ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết thực trạng tiêu cực trong thi cử hiện nay cơ bản được đẩy lùi, nhưng tại các thành phố lớn trên cả nước vẫn còn xảy ra việc dạy thêm học thêm hoặc ép học sinh học thêm trái với đạo đức nhà giáo.

Theo Phó thủ tướng, thực tế này đang trái với nhu cầu thật sự của học sinh, gây gánh nặng về tài chính không cần thiết và làm méo mó hình ảnh người thầy. Phó thủ tướng đề nghị trong năm học mới ngành giáo dục phải quyết tâm chấn chỉnh dứt điểm tình trạng này.

Đề cập kết quả bốn năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cuộc vận động đã đi đúng hướng, được sự đồng tình cao, đồng thời đây là công cụ để thực hiện sự đổi mới quản lý nhà trường, đổi mới việc dạy và học. Phó thủ tướng cho biết cuối năm nay Hội nghị trung ương 6 của Đảng sẽ có nghị quyết đổi mới cơ bản và toàn diện về GD-ĐT phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Một nửa giáo viên phổ thông muốn đổi nghề

PGS-TS Vũ Trọng Rỹ, thành viên của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” do nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm, cho biết đã thực hiện khảo sát 950 cán bộ quản lý, giáo viên ở 36 trường tiểu học, THCS và THPT tại 5 tỉnh, thành. Kết quả:

Có 40,9% giáo viên tiểu học, gần 60% giáo viên THCS và 52,4% giáo viên THPT cho biết sẽ chọn nghề khác nếu được chọn lại. GS Đinh Quang Báo, Viện Nghiên cứu sư phạm ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng nguyên nhân chính là do mức lương giáo viên hiện nay quá thấp.

Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” tại ĐH Sư phạm TP.HCM vào cuối tuần qua.

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Tuoitre - Thanhnien)