Tin liên quan

>> Tiền trường đua nhau tận thu

>> Đào tạo liên thông vô tội vạ

>> Tình hình tuyển sinh quá nhiều bất cập

Cơ hội học tập qua mạng

Tổ chức Golden Alliance giới thiệu chương trình học nghề qua online với hơn 83 ngành nghề được đào tạo.

Đây là chương trình học nghề dành cho những người đang công tác, muốn phát triển công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Thông tin chương trình có tại Website: www.gaspace.com.vn

 

Tin giáo dục Mới Nhất về cơ hội học tập qua mạng, Tin giáo dục Mới Nhất về Đề thi đại học, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, điểm thi, tiếng anh, thanh nien, tuoi tre

ĐHQG TP.HCM tạm ngưng chương trình học phí cao

Chiều 3-10, một nguồn tin cho biết ĐHQG TP.HCM vừa quyết định tạm ngưng triển khai thực hiện “chương trình đào tạo chất lượng cao với học phí tương ứng” đang thực hiện tại một số trường.

Cùng ngày, PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa - trưởng ban đào tạo ĐH và sau ĐH, ĐHQG TP.HCM - cho biết ĐHQG TP.HCM đã chuẩn bị nguồn lực cho chương trình đào tạo này như giảng viên, cơ sở vật chất và dự kiến triển khai ở một số trường thành viên trong năm học này. Tuy nhiên, khi rà soát thấy vẫn cần hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục... nên tạm ngưng chương trình để bổ sung.

Trong khi đó, TS Hoàng Vĩnh Long, phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), cho biết trường đã tuyển được 100 sinh viên có nguyện vọng theo học chất lượng cao với học phí 20 triệu đồng/năm. Khi ĐHQG TP.HCM có quyết định tạm ngưng đào tạo vào “phút chót”, số sinh viên này sẽ học chương trình bình thường tại trường.

Một số trường thành viên khác như ĐH Bách khoa, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học tự nhiên cho biết chưa triển khai chương trình này.

Tranh luận về đề thi đại học

Chuyên mục dạy và học bằng tiếng Anh trên Vietweek ra ngày 5.10 đưa ra một câu hỏi khá gay gắt: Liệu đề thi ĐH truyền thống của ta có bào mòn khả năng tư duy, bình luận của thí sinh?

Trong bài viết, tác giả, một tiến sĩ nước ngoài, đã dùng khá nhiều luận cứ. Cuối cùng, ông kết luận: “Cách ra đề thi ở Việt Nam không hẳn làm thí sinh “mòn” đi, mỗi thí sinh hoàn toàn có thể tự mình hoàn thiện tư duy, khả năng sáng tạo, bình luận… bằng nhiều phương pháp khác nhau”.

Liệu một giảng viên nước ngoài có hiểu rõ hệ thống giáo dục Việt Nam hay ít nhất, hiểu rõ… đề thi bằng tiếng Việt hay không mà lại mạnh dạn bình luận về cách ra đề, hệ thống thi cử của Việt Nam? Mời các bạn cùng theo  dõi và tranh luận cùng chuyên mục bằng tiếng Anh trên Vietweek 038 và bản tiếng Việt tại www.thanhnien.com.vn

Những tin tức đang được quan tâm:

Tuyển sinh - thông tin tuyển sinh - xét tuyển, tỉ lệ chọi

Điểm thi đại học - điểm chuẩn đại học - điểm thi

Kênh Tuyển Sinh (Thanhnien - Tuoitre)