Sự kiện: Giáo dục / tuyển sinh / tỉ lệ chọi / diem thi dai hoc

Rà soát hồ sơ của thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hôm qua, 7-5, là hạn cuối cùng để các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 nộp Phiếu đăng ký dự thi cho nhà trường.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi hoàn thành việc thu phiếu đăng ký dự thi, từ ngày 7 đến 9-5, dựa trên danh sách số lượng thí sinh thực tế nộp phiếu, các trường THPT được phân công thành một cụm trường rà soát lại số phòng thi xem có sự chênh lệch so với dự kiến hay không và báo cáo về Sở để có sự chuẩn bị cần thiết. Cũng trong khoảng thời gian này, các trường THPT phải tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh từng trường trong cụm để kịp thời phát hiện sai sót, tránh để ảnh hưởng đến thí sinh. Dự kiến, các thí sinh sẽ nhận được Thẻ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22-5. ( Xem diem thi tot nghiep va diem thi dai hoc tại đây )

Hà Nội phát hành Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Ngày 7-5, Sở GD-ĐT Hà Nội phát hành Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 để HS lớp 9 của các trường THCS làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014.

Cùng ngày, cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014" cũng được phát hành nhằm hỗ trợ HS lựa chọn trường dự tuyển phù hợp với nguyện vọng và năng lực. Cuốn tài liệu còn đăng tải những thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, lịch đăng ký dự thi, lịch thi, lịch nhập học…

Theo quy định, HS phải khai đầy đủ thông tin cá nhân, các nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin ghi trong phiếu. Mọi trường hợp gian lận sẽ bị xử lý, kể cả hủy kết quả xét tuyển. HS nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại trường mình đang học, hạn cuối là ngày 13-5.==>  Giảm mạnh số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng

Bán hàng đa cấp: “Vòng xoáy” đeo bám sinh viên

Sau khi “xâm thực” khá thành công vào giới nhân viên văn phòng, nghề bán hàng đa cấp (BHĐC) đang có dấu hiệu mở hướng sang chiêu dụ cả giới sinh viên. Không ít bạn trẻ chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố  theo học bị choáng ngợp bởi những lời rủ rê đường mật đã lao vào vòng xoáy,  nhiều người trong số họ đến khi “tỉnh” ra thì đã phải trả những cái giá rất đắt...

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Ưu thế trường đa ngành, địa phương

Ngày 7-5, các sở GD&ĐT đã bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2013 cho các trường ĐH, CĐ phía Nam.

Ý kiến chung của các tỉnh: Học sinh đã cân nhắc, tự biết năng lực của mình để chọn trường nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Ngoài ra, lệ phí dự thi cao nên thí sinh cũng không tung hồ sơ khắp nơi.

Học bổng cho gương “Bạn tôi - người vượt khó”

Đây là chương trình học bổng dành cho học sinh phổ thông có hoàn cảnh nghèo, phụ giúp gia đình mưu sinh, vượt khó trong học tập, học lực xếp loại giỏi do báo Tuổi Trẻ và Công ty TNHH Tài chính PPF giới thiệu vào ngày 7-5. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ xem xét đặc cách cho những hoàn cảnh đặc biệt nhưng học lực chỉ xếp loại khá.

Tất cả bạn đọc, đặc biệt là thầy cô giáo, học sinh các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên đều có thể tham gia, viết bài giới thiệu gương vượt khó học giỏi để ban tổ chức lựa chọn trao học bổng (250 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng).

Chương trình giới thiệu “Bạn tôi - người vượt khó” kéo dài từ nay đến hết tháng 9-2013, học bổng sẽ được trao vào giữa tháng 10-2013. Bài giới thiệu gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận (ghi rõ gửi chương trình “Bạn tôi - người vượt khó”) hoặc gửi file bài qua email: [email protected].

Tổng hợp từ: Báo Pháp Luật, báo tuổi trẻ, báo tiền phong, tinmoi