Chiều 29/8, tin từ UBND TP Đà Lạt cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu các trường thuộc địa phương quản lý khẩn trương kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, giảng dạy và hoạt động hành chính.

Theo đó, các trường có dấu hiệu xuống cấp, không bảo đảm an toàn, tuyệt đối không được bố trí giảng dạy hoặc phục vụ bán trú.

Việc kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo. Các trường có báo cáo gửi về UBND TP (thông qua phòng GD&ĐT) trước ngày 31/8.

Tiến hành kiểm tra cơ sở trường học sau vụ việc sập phòng 11 học sinh bị thương - Ảnh 1

Trước đó, chiều 26/8, 14 học sinh đang sinh hoạt cuối tuần tại phòng học số 18, trường THCS và THPT Đống Đa, cô chủ nhiệm chuẩn bị cho các em về thì sàn nhà bất ngờ sập.

11 em bị rớt xuống cùng bàn ghế, gạch men… Rất may thời điểm này, phía dưới không có học sinh nên chỉ những em rơi xuống bị thương.

Theo lãnh đạo trường THCS và THPT Đống Đa, trường được xây dựng từ năm 1956. Phòng học sập thuộc dãy nhà A, kết cấu sàn bằng gỗ, phía trên lót gạch men.

Theo zing.vn