>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Thái Bình… vừa công bố lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Tỷ lệ “chọi” vào nhóm ngành Y cao nhất 1/13,4.

Tổng hợp tỉ lệ chọi 2014 nhóm ngành Y khu vực phía Bắc

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, năm nay trường lấy 1.000 thí sinh. Tổng số hồ sơ đăng kí dự thi là 10.000 bộ.

Năm nay số lượng hồ sơ đăng kí dự thi giảm khoảng 1.000 bộ so với năm 2103. Theo ông Tú, số lượng hồ sơ giảm có thể do học sinh đã xác định được lực học của mình trước khi nộp vào trường đại học tốp trên. Đặc biệt, trường lấy điểm cao nên học sinh đã có sự cân nhắc kỹ, lựa chọn trước khi nộp hồ sơ. Chỉ tiêu của ngành Bác sĩ Đa khoa năm nay vẫn là 550 sinh viên.

Trường đào tạo các ngành Bác sĩ Đa khoa; Bác sĩ Răng Màm Mặt; Bác sĩ Y học cổ truyền; Bác sĩ Y học Dự phòng…

Tổng hợp tỉ lệ chọi 2014 nhóm ngành Y khu vực phía Bắc

Tổng hợp tỉ lệ chọi 2014 nhóm ngành Y khu vực phía Bắc

Kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường Đại học Y Hà Nội cũng lấy 1.000 chỉ tiêu, trong đó ngành Bác sĩ Đa khoa là 550 chỉ tiêu. Trường tuyển thẳng 81 thí sinh, hồ sơ xét tuyển thẳng hơn 30 hồ sơ. Theo thống kê của nhà trường, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên có hơn 700, đa số các thí sinh này đều đăng ký vào ngành Bác sĩ Đa khoa. Trường có 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm.

Ông Nguyễn Duy Cường, trưởng phòng đào tạo Đại học Y Thái Bình cho hay, năm nay trường nhận được khoảng 9.000 bộ hồ sơ đăng kí dự thi, giảm khoảng gần 1.000 bộ sơ với năm 2013. Trường lấy 950 thí sinh. Như vậy tỷ lệ “chọi” dự kiến khoảng 1/9. Hồ sơ tập trung đông vào ngành Y đa khoa.

ĐH Dược Hà Nội có 3.200 bộ hồ sơ đăng kí dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 650 sinh viên. Theo đó tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay 1/5.

Trường Đại học Y Hải Phòng có 9.700 hồ sơ đăng kí vào trường. Năm nay trường lấy 720 sinh viên. Như vậy, tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/13,4.

Trường Đại học Y Tế Công cộng có tổng 1.548 hồ sơ đăng kí dự thi, so với chỉ tiêu 200 sinh viên, trường có tỷ lệ “chọi” là 1/8.

Theo Nguyễn Đức, Khampha