Thứ trưởng Bùi Văn Ga: "Thi trắc nghiệm môn Toán thể hiện tính ưu việt"

Chiều nay (28/9), Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố phương án thi THPT 2017. Môn Toán, một trong 3 môn thi bắt buộc vẫn được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm với số câu hỏi là 50 câu trong bài thi. Bài thi không có phần thi tự luận như là đề xuất của nhiều chuyên gia và rất nhiều giáo viên trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức thi trắc nghiệm Toán không đánh giá được năng lực học sinh, hay việc chuẩn bị bộ đề trắc nghiệm sẽ rất khó khăn vì môn Toán là môn bắt buộc, tất cả các thí sinh đều tham dự thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: "Thi trắc nghiệm môn Toán thể hiện tính ưu việt"

Trước ý kiến này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng: "Mục đích của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trường ĐH, CĐ tuyển sinh vì vậy đây không phải là kỳ thi học sinh giỏi chuyên về môn Toán. Vì vậy trong bối cảnh hàng triệu thí sinh thi thì phương thức thi trắc nghiệm thể hiện tính ưu việt hơn rất nhiều. Thứ hai, Bộ có sự chuẩn bị từ rất sớm về thi trắc nghiệm. Từ năm 2007, Bộ đã tổ chức thi trắc nghiệm 4 môn: Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh và từ 10 năm nay, công tác tổ chức thi rất tốt và được xã hội đánh giá cao.

Về ngân hàng đề thi, trên cơ sở ngân hàng đề thi ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ đã lập các tổ chuyên gia, các thầy cô giỏi về các bộ môn nói chung và môn Toán nói riêng để bổ sung thêm ngân hàng đề thi để làm sao đến khi kỳ thi được tổ chức thì mỗi học sinh có một mã đề thi riêng, đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc của kỳ thi".

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết: "Trên cơ sở phương án thi, dự kiến đầu tháng 10, Bộ sẽ công bố đề thi minh họa tất cả các môn thi để thí sinh và giáo viên có thể tham khảo".

Tuyen sinh 2017. Thi tốt nghiệp 2017

 

Theo VTV, nguồn: http://vtv.vn/giao-duc/thu-truong-bui-van-ga-thi-trac-nghiem-mon-toan-the-hien-tinh-uu-viet-20160928190548102.htm