Chàng thủ khoa kép từ chối học bổng 100 triệu đồng

Trường ĐH Công nghệ TPHCM nơi Phạm Hữu Tâm đậu thủ khoa khi dự thi vào ngành Công nghệ sinh học công bố sẽ trao học bổng 100 triệu đồng (trừ vào học phí) cho em nhưng vì đam mê vật lí, yêu thích ngành hạt nhân nên Tâm đã quyết định từ chối.Phạm Hữu Tâm, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) hiện vẫn là thủ khoa kép đầu tiên trên cả nước.

Tâm đỗ thủ khoa Trường ĐH Đà Lạt với 26,5 điểm và thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TPHCM với 23,5 điểm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Tâm là thủ khoa của tỉnh Lâm Đồng với tổng điểm là 38 trong đó tới 3 điểm 10 các môn Toán, Lý và Hóa.

Chàng thủ khoa kép từ chối học bổng 100 triệu đồng

Chàng thủ khoa kép từ chối học bổng 100 triệu đồng

Tâm cho biết mình thi khối B ngành Công nghệ sinh học của Trường ĐH Công nghệ TPHCM để thử sức nhưng không ngờ đỗ thủ khoa

Đam mê vật lí hạt nhân lại bố làm trong Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt nên từ nhỏ em thường được bố dắt vào nơi làm việc. Tiếp xúc và trải nghiệm những công việc bố và các bác làm khiến em dần đam mê với lĩnh vực này.

Với thành tích đậu vào ngành Kĩ thuật hạt nhân, Tâm cho biết đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ thành kĩ sư hạt nhân. Tâm sẽ tiếp tục cố gắng học giỏi để có thể đi du học nước ngoài du học về lĩnh vực này.

Theo VNN, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/187955/thu-khoa--kep--tu-choi-hoc-bong-100-trieu-dong.html