Hầu hết học sinh đều bỡ ngỡ với đề Văn vì độ dài và phần đọc hiểu nằm ngoài sách giáo khoa. Tuy nhiên, các giáo viên lại đánh giá: Đề phân ra 4 cấp độ rất rõ: từ nhận biết, thông hiểu, lí giải và thể hiện kỹ năng. Nó sẽ khó đối với những em ít đọc sách, ít trải nghiệm, không có kỹ năng sống.

Khác với môn Văn, phần câu hỏi trong đề Toán được các em đánh giá khá nhẹ nhàng, song vẫn đảm bảo để phân loại học lực.

Riêng với đề thi môn Anh Văn, một số thầy cô đánh giá là khó, vì có nhiều từ vựng mới, bài đọc hiểu cần có kiến thức xã hội để trả lời câu hỏi. Đó cũng là thử thách dành cho học sinh.

Đề thi minh họa không chỉ giúp học sinh có hình dung cụ thể về mức độ đánh giá, giới hạn kiến thức mà còn tạo cơ sở để giáo viên chuẩn bị kế hoạch ôn tập.

Ngoài ra, thông qua đề thi minh họa của môn có tỉ lệ trắc nghiệm cao, nhiều thầy cô giảng dạy lâu năm có thể đánh giá một cách cụ thể mức độ hoàn thành bài thi của học sinh. Nhìn chung bộ đề thi minh họa đã bám sát tỉ lệ 60% kiến thức cơ bản và 40% dành cho nâng cao. Đây là cơ sở rất quan trọng để việc dạy và học đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo chất lượng cho kỳ thi chung lần đầu được tổ chức.

Theo VTV.vn, tin gốc: http://vtv.vn/xa-hoi/thi-thpt-quoc-gia-hoc-sinh-bo-ngo-voi-de-thi-minh-hoa-mon-van-20150403060807864.htm

tuyển sinh, tuyển sinh 2015, xem điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đại học, kỳ thi THPT quốc gia