Các điểm thi được đặt tại các trường THPT và THCS để bảo đảm các điều kiện an toàn; việc bố trí các điểm thi được tính toán kỹ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, không để thí sinh phải đi từ nhà đến điểm thi quá xa.

Hà Nội có  3.350  phòng thi, trung bình mỗi điểm thi có khoảng 20 phòng thi. Điểm thi có quy mô lớn nhất là 38 phòng thi, đặt tại TrườngTHPT Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Những thí sinh dự thi vào các lớp chuyên, trường chuyên sẽ dự thi thêm môn ngoại ngữ (gọi là môn điều kiện) và môn chuyên vào ngày tiếp theo.

Ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM có 77.700 thí sinh dự thi, tăng khoảng 9.000 em so với năm 2014. Trong đó có 70.400 thí sinh thi vào lớp 10 THPT thường và 7.300 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên.

TP HCM có 135 hội đồng thi, trong đó có 11 hội đồng thi chuyên với 3.315 phòng thi trong đó hệ thường là 2.980 phòng và hệ chuyên là 335 phòng thi.

Kỳ thi lớp 10 tại TP HCM diễn ra vào ngày 11 và 12-6. Hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu chấm từ ngày 13 đến ngày 15-6. Dự kiến 22-6 sở sẽ công bố kết quả.

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh 2015, tuyển sinh lớp 10