Thêm nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên

Từ năm học 2013-2014, sẽ có thêm nhiều chính sách mới hỗ trợ học sinh (HS) vùng khó khăn và động viên HS học tập, rèn luyện tốt hơn.  Cụ thể, từ ngày 1-9-2013, HS tại các trường khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 15kg gạo/tháng/HS, thời gian hưởng không quá 9 tháng/ năm học. Đối tượng được hưởng hình thức hỗ trợ này là HS tiểu học, THCS học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; HS tiểu học, THCS bán trú tại các trường công lập thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; HS là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại địa bàn khó khăn.

Những HS THPT vùng đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Những em phải tự lo chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền nhà - bằng 10% mức lương tối thiểu chung.

Thêm 3 đối tượng được miễn học phí từ năm học 2013 - 2014

Thêm 3 đối tượng được miễn học phí từ năm học 2013 - 2014

Cũng từ năm học này, có thêm 3 đối tượng được miễn học phí, gồm sinh viên học chuyên ngành Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; HS, sinh viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; HS, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Điểm mới trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí năm nay là ngân sách sẽ cấp bù trực tiếp học phí cho các nhà trường; HS được miễn học phí trực tiếp tại trường thay vì phải nộp học phí như bình thường và về địa phương để nhận lại khoản hỗ trợ này như trước đây.

Sẽ huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo

Bộ GD-ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức và Hội Người cao tuổi đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2015.

Mục đích của chương trình là nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo và mọi tầng lớp nhân dân về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức. Chương trình cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để tăng số lượng học bổng cho HS nghèo, vận động HS không bỏ học, hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn và thí điểm xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã…

Theo Minh Hạnh - Báo Hà Nội Mới