Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 1 Sáng nay (30/3), nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức - GS.TS Nobert Lammert - thăm và trò chuyện với sinh viên trường ĐH Việt Đức. Cùng đi với đoàn có bà Jutta Frasch - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam.


Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 2Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 3Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 4Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 5Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 6Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 7Thắp sáng thêm “ngọn hải đăng” hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức  - Ảnh 8

Tham dự buổi gặp gỡ, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng (Bộ GD&ĐT).

Tại trường ĐH Việt Đức, ngài Nobert Lammert có bài diễn thuyết đầy sức hút dành cho sinh viên khi đề cập đến sự phát triển của một quốc gia tiến hành hội nhập, các giải pháp chính trị hợp lý trong quá trình toàn cầu hóa của các quốc gia, kinh nghiệm cho sự phát triển giáo dục đại học...  

Bên cạnh đó, Chủ tịch quốc hội Nobert Lammert chia sẻ nội dung về mối quan hệ song phương giữa EU và Đông Nam Á, vai trò của CHLB Đức trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giáo dục với Việt Nam, thách thức trong hội nhập quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa…

Tại buổi gặp gỡ, thay mặt Chính phủ, nhân dân và thầy trò các trường ĐH Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ lời cảm ơn đối với nhà nước và nhân dân CHLB Đức đã có tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ lâu dài cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là những hỗ trợ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, trong đó, dự án Trường ĐH Việt Đức được hai nước ví như “ngọn hải đăng” cho sự hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, dù ĐH Việt Đức mới chỉ thành lập được 5 năm nhưng đã đạt được thành tựu và đang dần định hình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công việc phải chấn chỉnh, tính toán để thực hiện tiếp, làm sao để Trường ĐH Việt Đức trở thành một đại học mang tầm vóc thế giới. 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Cùng với sự cố gắng của thầy và trò trường ĐH Việt Đức, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT và các bộ ngành sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án này một cách mạnh mẽ.

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón các lãnh đạo cấp cao của CHLB Đức và Việt Nam tới thăm nhà trường, GS. TS Juergen Mallon - Hiệu trưởng ĐH Việt Đức - nhận định: Chuyến thăm của ngài Nobert Lammert cho thấy Trường ĐH Việt Đức là một phần quan trọng trong sự hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức. Những trao đổi thẳng thắn các vấn đề chính trị, hội nhập, giáo dục, chính sách phát triển và hỗ trợ cho sinh viên... của ngài Nobert Lammert cho thấy sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Đức dành cho nhà trường. 
Trường ĐH Việt Đức là ĐH công lập đầu tiên của Việt Nam được xây dựng với một đối tác quốc tế và được hưởng quyền tự chủ đại học. Trọng tâm đào tạo của trường là các ngành kỹ thuật, CNTT và kinh tế. Hiện tại có khoảng 1.000 sinh viên đang theo học tại trường ở các cấp đại học, cao học và tiến sĩ. Các ngành đào tạo được cung cấp cùng với các đối tác đại học của CHLB Đức và theo tiêu chuẩn Đức. Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp của CHLB Đức.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)