>> Giáo dục, du học, tư vấn du học, giáo dục quốc tế

Sinh viên Harvard dọa đánh bom để tránh thi cuối kỳ


Một sinh viên 20 tuổi trường Đại học Harvard sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và nộp phạt 5 tỉ đồng vì tội dọa đánh bom. Hôm thứ hai vừa qua trước khi kì thi cuối kì bắt đầu nửa tiếng, nhà trường bất ngờ nhận được một email nặc danh với nội dung thông báo "Có một quả bom đã đặt trong khuôn viên trường" và kíp nổ đã được đặt vào bốn tòa nhà. Email cảnh báo thêm "ra ngoài ngay lập tức vì bom sẽ phát nổ".

Sinh viên Harvard dọa đánh bom để tránh thi cuối kỳ

Đại học Harvard bị náo loạn vì dọa bom

Ngay sau đó nhà trường đã huy động cảnh sát FBI đến để nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người ra khỏi 4 tòa nhà bị dọa đánh bom. Kì thi bị hủy bỏ và cả đại học Harvard rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Tuy nhiên, may mắn là không có bất cứ vụ nổ nào xảy ra. Cảnh sát vào cuộc và đã ngay lập tức truy lùng ra kẻ nặc danh. Và đó chính là một sinh viên có tên Eldo Kim đang theo học tại trường.

Sinh viên này khai nhận rằng vì muốn hủy kì thi cuối kỳ nên đã gửi mail dọa bom nặc danh cho nhà trường vào lúc 8h30. Sau đó nếu có chuông báo cháy phát ra, sơ tán mọi người thì kế hoạch của Kim đã thành công. Với tội danh dọa bom gây hoang mang, Kim sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 5 năm tù, 3 năm quản thúc và phạt 250.000 USD. Kim sẽ phải hầu tòa trong tuần này. Đại học Harvard đã buộc phải thừa nhận thông tin trên và tỏ ra rất thất vọng khi để sinh viên của trường làm một việc đáng lên án như vậy.

Theo Tiin.vn