Sau hai đợt tuyển, nhiều ngành ĐH chưa có thí sinh nào
Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi Sinh học tại Kỳ thi THPT quốc gia 2016 - Ảnh: T.L

Sau hai đợt tuyển, nhiều ngành ĐH chưa có thí sinh nào

Trong danh sách 17 trường ĐH tiếp tục tuyển sinh bổ sung này, phần lớn các ngành đào tạo của các trường đều đặt ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn 2016: 15 điểm cho tổ hợp ba môn.

Ngoài ra, một số ngành vẫn xét tuyển song song cả bằng kết quả thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT.

Theo thông tin Bộ GD-ĐT công bố, nhiều trường ĐH vẫn đang hụt rất nhiều chỉ tiêu. Nhiều ngành chỉ tuyển được 1-2 thí sinh, thậm chí có ngành đến thời điểm này chưa tuyển được thí sinh nào.

Ví dụ Trường ĐH Thành Đô mới chỉ tuyển được 18 thí sinh cho 18 ngành đào tạo ĐH trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH của trường năm 2016 là 2.400; Trường ĐH Công nghiệp Vinh có 1.150 chỉ tiêu ĐH nhưng mới chỉ tuyển được chưa đầy 100 sinh viên; Trường ĐH Quang Trung mới tuyển được gần 130 sinh viên trong khi tổng chỉ tiêu của trường là 1.800…

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đợt 2 xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ 2016 bắt đầu từ ngày 11 đến 21-9. Ở đợt này, thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.

Tuyển sinh 2016

 

Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20160912/sau-hai-dot-tuyen-nhieu-nganh-dh-chua-co-thi-sinh-nao/1170282.html