Sự kiện: GIÁO DỤC | BÁO GIÁO DỤC | KHOA GIÁO

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

 

giai the, dong cua truong, dinh chi, thanh lap, truong dai hoc, giay phep tuyen sinh, tuyen sinh, giao duc, chinh phu


Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số nội dung về điều kiện thành lập trường như điều kiện về đất đai, về danh sách dự kiến giảng viên cơ hữu sau khi thành lập phù hợp quy mô sinh viên; quy định về cơ quan có thẩm quyền xác nhận về vốn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý quy định về việc thành lập trường trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng; cân nhắc nâng diện tích xây dựng trường; rút ngắn thời gian giải quyết công việc theo tinh thần cải cách hành chính; giảm thủ tục hành chính thành lập Phân hiệu.

Sẽ chặt chẽ hơn với quy định thành lập trường

Đồng thời, quy định rõ, có ràng buộc chặt chẽ để chỉ các trường hợp thực sự có nhu cầu, triển khai khả thi mới được thành lập trường như quy định không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt; việc thu hồi đất trong trường hợp giải thể, phá sản, chuyển mục đích; nghĩa vụ đóng góp vốn đầu tư; chế tài xử lý vi phạm. Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ về việc giải quyết, khắc phục hậu quả khi thu hồi quyết định thành lập trường nếu không đủ điều kiện để cho phép hoạt động sau 4 năm, nhất là đối với các trường công lập...

Trước ngày 25/1/2013, Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp để xem xét lại lần cuối về Dự thảo Quyết định trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.


Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: chinhphu.vn