Quảng Nam phê duyệt phương án tuyển sinh các trường chuyên biệt

Theo đó, tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi vào học THPT; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Tuyển không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh có hộ khâu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Dành 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho học sinh hiện đang, học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, số còn lại tuyển chung cho tất ca học sinh trong huyện.

Thời gian tuvển sinh: Từ 20/5/2016 đến 10/7/2016.

Tuyển sinh vào lớp 9 các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú: Nước Oa - Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn theo phương thức xét tuyển

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi vào học lớp 9 THCS; thanh thiêu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Tuyển không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh có hộ kẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tể - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thời gian tuyển sinh: Từ 20/5/2016 đến 10/7/2016.

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc, nội trú các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Hiệp Đức theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi vào học lớp 6 THCS; thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Tuyển không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thời gian tuyển sinh: Từ 20/5/2016 đến 10/7/2016.

Tuyển sinh vào các trường THPT chuyên

Theo 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển. Học sinh dự thi vòng 2 phải thi 3 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi môn chung và một bài thi môn chuyên có mức độ yêu cầu cao hơn.

Học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên trong 0 môn chuyên nhưng không cùng trong một buổi thi.

Ngày thi vào 7,8,9/6/2016.

Theo GDTĐ, nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-nam-phe-duyet-phuong-an-tuyen-sinh-cac-truong-chuyen-biet-1863141-v.html