Đại học Giao thông vận tải năm 2015 vẫn giữ nguyên các ngành học

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Long, năm 2015, trường ĐH Giao thông vận tải sẽ không tổ chức thi riêng mà sẽ lấy ngay kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để làm căn cứ xét tuyển sinh.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Long, trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết, năm nay nhà trường vẫn giữ nguyên với 15 ngành học mà không tăng thêm.

Đề án tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải năm 2015

Đề án tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải năm 2015

Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm khối thi A1 (Toán, Vật Lý và Ngoại ngữ tiếng Anh) vào gần như hầu hết các ngành của trường. Tức là khi thí sinh thi vào một ngành thì có thể lựa chọn thi theo khối A hoặc là khối A1.

Riêng với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT những năm trước thì sẽ áp dụng theo quy chế của kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức. Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cũng không có hình thức riêng nào khác”, ông Long cho biết thêm.

Theo ông Long, năm nay trường ĐH Giao thông vận tải cũng sẽ không có thêm những điều kiện với các thí sinh dự tuyển vào trường.

Theo Infornet, http://infonet.vn/phuong-an-tuyen-sinh-dh-giao-thong-van-tai-nam-2015-post147263.info