Ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái xác nhận, sáng 28.9, nhiều phụ huynh tiếp tục không đưa con đến trường, ngoài ra, một số phụ huynh đã mang theo băng rôn, với nội dung yêu cầu các ngành chức năng thanh tra tài chính từ năm học 2014 - 2015 đến nay, đồng thời tiếp tục yêu cầu chuyển công tác cô Trần Thị Ngọc (Hiệu trưởng nhà trường) đi nơi khác.

Như đã phản ánh, từ sáng 26.9 hơn 100 phụ huynh xã Quảng Thái đã không đưa con em mình đến trường nhằm phản ứng một số khoản thu trái quy định tại Trường mầm non Quảng Thái, đồng thời yêu cầu chuyển công tác cô Trần Thị Ngọc.

Phụ huynh đồng loạt kéo đến trường yêu cầu thay Hiệu trưởng

Trường mầm non Quảng Thái hiện có hơn 400 học sinh, nhưng liên tục 3 ngày vừa qua mỗi ngày chỉ có hơn 200 cháu đến lớp.

Về các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018, Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Quảng Xương đã kiểm tra, xác định một số khoản Trường mầm non Quảng Thái thu trái quy định như: thu tiền hồ sơ trẻ em (20.000đ/em học sinh mới nhập trường); ảnh nề nếp, thẻ đón trả trẻ (30.000đ/học sinh/năm); quỹ lớp (100.000đ/học sinh/năm); trang trí lớp (100.000đ/học sinh/năm).

Ngoài ra, nhiều khoản thu phục vụ học sinh còn chồng chéo như: nước uống tinh khiết, nước uống đun sôi. Trước khi lập danh sách khoản thu nhà trường không tổ chức họp phụ huynh xin ý kiến.

Tuy nhiên, sau kết luận của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Xương, phụ huynh tiếp tục yêu cầu huyện cần làm rõ việc thu chi tài chính của trường các năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017.

Ông Trần Phú Dũng, cho biết thêm, các đoàn thể và cán bộ của xã đang tích cực phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Xương, Công an huyện Quảng Xương đến tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người, tiếp tục đưa con đến trường, đồng thời ghi nhận các phản ánh của phụ huynh để từng bước giải quyết.

Theo Thanh niên