Phần Lan không giới hạn du học sinh ở lại làm việcDu học sinh VN thực tập thực tại nhà hàng của trường ĐH ở Phần Lan - Ảnh: Thanh Tùng

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam có trên 500 sinh viên đang du học tại Phần Lan, ngành sinh viên theo học chủ yếu là công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Về chính sách học bổng, ông Pasi Kaskinen, Phó giám đốc điều hành Liên minh ĐH Phần Lan, cho biết từ trước đến nay sinh viên quốc tế đến Phần Lan học tập đều được miễn học phí và hỗ trợ 50% chi phí sinh hoạt như: tiền thuê nhà, di chuyển, khám sức khỏe miễn phí… Tuy nhiên, Chính phủ Phần Lan hiện đang xây dựng chính sách giáo dục mới dành cho đối tượng này, dự kiến sẽ thu học phí ở mức thấp với sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, Phần Lan vẫn sẽ cấp các suất học bổng toàn phần dành cho sinh viên ưu tú.
Đặc biệt, ông Pasi Kaskinen nhấn mạnh, sinh viên quốc tế đến Phần Lan du học được cấp visa đi làm tối đa 20 giờ/tuần khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, nếu vượt qua được các ứng viên khác khi tuyển dụng, du học sinh có thể ở lại Phần Lan làm việc. Chính phủ Phần Lan không giới hạn việc du học sinh ở lại làm việc sau khi hoàn thành chương trình học.
Thông tin trên được chia sẻ tại buổi ký kết hợp tác toàn diện giữa Liên minh ĐH Phần Lan và Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên. Theo thỏa thuận này, thời gian tới Phần Lan sẽ hỗ trợ Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM xây dựng và triển khai chương trình đào tạo bậc thạc sĩ ngành quản lý thông tin toàn cầu, an ninh và bảo mật thông tin.

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/phan-lan-khong-gioi-han-du-hoc-sinh-o-lai-lam-viec-661956.html