Xuất phát từ nhu cầu về nguồn nhân lực y tế tại địa phương, ngày 31-10-2014, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký quyết định thành lập Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Phân hiệu này được hình thành trên cơ sở của Trung tâm đào tạo Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, nhằm từng bước xây dựng để phát triển thành Trường ĐH Y Thanh Hóa.

Thành lập trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

Lễ công bố thành lập Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa sáng 15-12 - Ảnh: Hà Đồng

Được biết, Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa là nơi học tập của sinh viên y khoa năm thứ 4 và 5, đào tạo bác sĩ cho khu vực Bắc Trung bộ, để đáp ứng nhu cầu nhân lực y khoa tại các vùng còn thiếu bác sĩ. Khi đi vào hoạt động, việc thi tuyển và điểm chuẩn đầu vào, đầu ra cho bác sĩ đào tạo ở Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng tương tự với cơ sở chính của trường này tại Hà Nội.

Trước đó, Trung tâm đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa được thành lập từ tháng 11-2010, là bước khởi đầu của Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa hôm nay.

Từ khi thành lập đến nay, trung tâm được giao quản lý, tổ chức tuyển sinh 6 lớp sau đại học thuộc 5 chuyên ngành với gần 150 học viên.

Theo Báo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141215/phan-hieu-dh-y-ha-noi-tai-thanh-hoa-di-vao-hoat-dong/685347.html

Từ khóa: Đại học Y Hà Nội, sau đại học, tuyển sinh sau đại học