Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Hôm nay (19/4), tại trường đại học Sao đỏ (Chí Linh – Hải Dương) diễn ra Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hổ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 vòng thi cụm Đồng bằng sông Hồng. 


Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 1Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 2Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 3 Đây là Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Hội thi còn có sự tham gia đồng hành của Công ty cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame.

Đây  là năm đầu tiên Hội thi được tổ chức với quy mô toàn quốc, được đầu tư những nét mới với 2 bảng thi gồm thi cá nhân trực tuyến và thi đội tuyển. Bảng thi đội tuyển với sự tham gia của các đội tuyển trên cả nước, diễn ra trong 3 vòng: vòng thi cấp cụm, vòng thi khu vực và vòng chung kết toàn quốc.

Hội thi cụm Đồng bằng sông Hồng lần này diễn ra tại Trường Đại học Sao đỏ với 7 tỉnh tham gia: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, khẩn trương, gay cấn các đội tham gia đã lần lượt trải qua 3 phần thi: Phần 1: Theo dòng lịch sử; phần 2: Đi tìm chân lý; phần 3: Ánh sáng soi đường, các đội thi đã thể hiện được sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức các môn khoa học Mác – Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giải Nhất cụm vùng Đồng bằng sông Hồng thuộc về đội Hà Nội với số điểm 150 và sẽ được đi tiếp vào vòng tiếp để dự thi tiếp vòng khu vực miền Bắc.

Thay mặt các tỉnh tham gia Hội thi cụm Đồng bằng sông Hồng, đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn – Phó bí thư tỉnh Đoàn Hải Dương phát biểu: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hổ Chí Minh là sân chơi bổ ích mang tính giáo dục cao. 

Thông qua hội thi để khích lệ tinh thân say mê học tập, nghiên cứu, nắm vững tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp để tuổi trẻ tăng cường bồi dưỡng các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có thể vận dụng vào học tập, lao động. Đây cũng là dịp để sinh viên các trường đại học, cao đẳng các tỉnh, thành có điều kiện giao lưu, học hỏi.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)