Nikkei và Học bổng Thạc sỹ Columbia dành cho sinh viên Châu Á tại Hoa Kỳ, năm 2018 - Ảnh 1

Chương trình học bổng năm năm hỗ trợ tiến bộ giáo dục của các nhà báo kinh doanh và dữ liệu đầy tham vọng từ châu Á.

Trường Báo chí Columbia là một trong những trường báo chí hàng đầu trên thế giới. Họ cũng là một trong những lâu đời nhất với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc giáo dục các nhà lãnh đạo trong tương lai của báo chí và những người mạo hiểm. Truyền thống của họ bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp và sự xuất sắc, nhưng họ cũng là những nhà lãnh đạo của sự đổi mới báo chí và phương tiện truyền thông.

Cấp độ: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình thạc sỹ.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao cho sinh viên muốn theo đuổi mong muốn chuyên môn về dữ liệu và báo chí doanh nghiệp.

Nikkei và Học bổng Thạc sỹ Columbia dành cho sinh viên Châu Á tại Hoa Kỳ, năm 2018 - Ảnh 2

Giải thưởng Học bổng: Trường Báo chí Đại học Columbia và Nikkei, công ty mẹ của Financial Times, nhà xuất bản Nikkei, và Nikkei Asian Review đã công bố một học bổng trị giá 100.000 đô la cho một sinh viên là cư dân ở Châu Á.

Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Đủ điều kiện: Các tiêu chuẩn sau đây phải được đáp ứng để người nộp đơn đủ điều kiện nhận học bổng:

  • Học bổng Columbia-Nikkei sẽ được trao tặng cho năm năm tới cho những thí sinh mẫu mực muốn chuyên về dữ liệu và báo chí doanh nghiệp. Mỗi tháng 9, trường sẽ công bố liệu nó có tìm kiếm ứng viên học bổng quan tâm đến kinh doanh và báo chí dữ liệu.
  • Quốc tịch: Học sinh từ Châu Á đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình học bổng này.
  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Những người nộp đơn có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu Bằng chứng về trình độ tiếng Anh (nếu có thể áp dụng đối với người không phải là người bản ngữ nói tiếng Anh).

Làm thế nào để áp dụng: Các sinh viên đủ điều kiện cho học bổng và những người xin trợ cấp tài chính sẽ được tự động xem xét cho cơ hội này và các cơ hội học bổng khác. Không yêu cầu phải có đơn riêng. Để biết thêm thông tin về Học bổng Columbia-Nikkei, vui lòng liên hệ với Tarin Almanzar, giám đốc hỗ trợ tài chính và tuyển sinh, tại at169-at-columbia.edu (link gửi e-mail) hoặc gọi 212.854.0795.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn cho cả hai chương trình là ngày 15 tháng 12 năm 2017

Xem chi tiết tại đây

Theo scholarship-positions