Trong kỳ thi THPT 2021, nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý được đông đảo thí sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng, Dịch vụ Xã hội là nhóm ngành ít nguyện vọng nhất.

Tuyển sinh 2021: Hơn 500.000 thí sinh dự thi bài Khoa học xã hội

Tuyển sinh 2021: Hơn 500.000 thí sinh dự thi bài Khoa học xã hội

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT tính đến 17h ngày 11/5, có 1.015.000 TS tham gia kỳ thi THPT 2021, trong đó hơn 65% thí sinh đăng ký dự thi bài Khoa học xã hội...

Theo số liệu Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thống kê ngày 14/5, nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý có tới hơn 1,2 triệu nguyện vọng, trong khi tổng số chỉ tiêu ở các trường chỉ hơn 118.000. Đây là nhóm ngành có nhiều lựa chọn bởi rất nhiều trường đào tạo với mức điểm trúng tuyển đa dạng.

Máy tính và Công nghệ thông tin cũng là lĩnh vực hot, thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Với gần 50.000 chỉ tiêu, số nguyện vọng ghi nhận là hơn 336.000, cao hơn gần 7 lần. Các trường có ngành liên quan thường lấy điểm đầu vào cao. Như năm ngoái, nhiều trường top giữa cũng lấy điểm chuẩn là 20.

Số nguyện vọng vào nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên cũng ở mức cao - gần 229.000, gấp 4,5 lần so với chỉ tiêu (hơn 50.700). Trong khi đó, hệ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non lại có số nguyện vọng thấp hơn chỉ tiêu (chỉ hơn 9.600 nguyện vọng trong khi có tới hơn 14.500 chỉ tiêu). Như vậy trên lý thuyết, ai đăng ký vào ngành này cũng trúng tuyển.

Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý có 1,2 triệu nguyện vọng đăng ký - Ảnh 1

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 11/5, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 792.000 em đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm. Số nguyện vọng tính đến 17h ngày 11/5 là hơn 3,5 triệu, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5, nhiều nhất là 99. Hiện, thí sinh đăng ký theo phương thức trực tuyến vẫn còn hai ngày để điều chỉnh hoặc đăng ký thêm nguyện vọng. Vì vậy, các số liệu kể trên còn thay đổi.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 7-8/7, tương tự năm 2020. Các bài thi sẽ được giữ nguyên với ba bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Lượng thí sinh xét tuyển bằng học bạ tăng nhanh chóng

Có thể tổ chức thêm đợt thi THPT 2021 nếu cần thiết

Theo VnExpress