Nhiều thí sinh chọn các trường cao đẳng tại Đà Nẵng để theo học
Thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Theo các cán bộ tuyển sinh tại Đà Nẵng, trên địa bàn có nhiều thí sinh dù có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH, vẫn chọn các ngành thuộc các trường CĐ để đăng ký theo học. Thống kê của Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng), trong số 1.371 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng một vào trường có tới 584 thí sinh đạt từ 15 điểm (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ĐH) trở lên; trong đó có 142 thí sinh có mức điểm từ 18 điểm trở lên, chiếm 12,1%. Điểm trúng tuyển bình quân của Trường CĐ Công nghệ là 15,95 (chưa tính điểm ưu tiên). Đáng chú ý, trong đợt xét tuyển bổ sung Trường CĐ Công nghệ có thêm 570 hồ sơ đăng ký xét tuyển với số điểm khá cao, trung bình là 18,45 điểm. Trong khi đó, Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng có tổng số 659 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên đăng ký xét tuyển trong cả hai đợt, chiếm 43,6% số thí sinh trúng tuyển. Đặc biệt, Trường CĐ Thương mại có một thí sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển là 23,5 điểm.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh 2015, Phó trưởng phòng Đào tạo (Trường CĐ Công nghệ) Nguyễn Văn Lành cho biết: Qua thăm dò một số thí sinh điểm cao trúng tuyển vào nhà trường thì một trong những lý do mà các em chọn học ở bậc học CĐ là để theo học ngành nghề yêu thích, đam mê. Số thí sinh có điểm trúng tuyển trên sàn ĐH rõ ràng là có cơ hội ở nhiều trường ĐH, cả công lập và tư thục nhưng các em đã chọn học ở bậc CĐ vì nhiều cơ hội mở ra cho các em theo những ngả đường đa dạng chứ không nhất thiết phải vào ĐH. Các thí sinh khi lựa chọn trường để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, đã không chỉ đơn thuần chọn một trường cho có, mà còn cân nhắc về chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm… Trên thực tế tuyển sinh thời gian qua, có những ngành học có cơ hội việc làm và nhu cầu tuyển dụng cao nhưng ít thí sinh đăng ký học. Nguyên nhân một phần là do các em chưa được tư vấn ngành nghề, chỉ nghe tên gọi chứ thực chất không hiểu rõ về ngành nghề và nhu cầu xã hội. Vì vậy, để công tác tuyển sinh hằng năm đạt kết quả tốt cũng như nâng cao cả chất lượng và số lượng đào tạo ngành nghề, nhiều thầy, cô giáo làm công tác tuyển sinh cho biết, cái cần nhất là công tác tư vấn ngành nghề cho thí sinh. Vì hướng nghiệp một cách bền vững giúp thí sinh chọn đúng nghề mình yêu thích để học, đổ tâm huyết thì sẽ có được một nguồn kỹ sư, công nhân có tay nghề cao phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Theo Nhân dân, tin gốc: http://www.nhandan.org.vn/giaoduc/tuyen-sinh/item/27499102-nhieu-thi-sinh-chon-cac-truong-cao-dang-tai-da-nang-de-theo-hoc.html