Nhiều hình thức tuyển sinh lớp 6 trường điểmMột lớp luyện thi lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa tại nhà giáo viên. ẢNH: QUỲNH THÁI

Nhiều hình thức tuyển sinh lớp 6 trường điểm

Tại TP.HCM, theo chuyên viên phòng giáo dục các quận huyện phụ trách công tác thống kê số trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 năm học 2016 - 2017, số lượng trẻ vào lớp 1 năm nay có phần giảm (vì đây là lứa HS sinh năm 2010 - năm Canh Dần, không phải “năm vàng” như quan niệm trong dân gian) nên tuyển sinh lớp 1 sẽ nhẹ nhàng hơn.
Do không xảy ra tình trạng tăng số lượng HS như những năm qua nên theo lãnh đạo phòng giáo dục các quận 1, 4, 5, quy định phân tuyến vẫn thực hiện theo nguyên tắc HS ở phường nào sẽ học tại trường tiểu học tại phường đó. Những phường chưa có trường tiểu học, HS sẽ phân tuyến về các trường ở phường lân cận gần nhất.

Trong khi đó, việc tuyển sinh vào lớp 6 ở một số trường “điểm” khá đa dạng.

Hai năm nay, đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 5 do các trường tiểu học tự biên soạn, mức độ khó dễ không tương thích, không có mặt bằng chung để xét nên dự kiến Q.Tân Bình sẽ phân tuyến HS lớp 6 theo địa bàn trường tiểu học. Như vậy, các trường như: Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh... năm nay cũng nhận HS các trường tiểu học lân cận hoặc cùng địa bàn. Do áp lực về dân số tăng cao trong khi cơ sở vật chất các trường THCS không đáp ứng đủ chỗ học nên sĩ số HS lớp 6 cao, vượt quy định 45 HS/lớp. Vì vậy, dự kiến Q.Tân Bình sẽ siết chặt việc tuyển sinh trái tuyến ngoài quận. Riêng những HS hoàn thành bậc tiểu học tại Q.Tân Bình nhưng có hộ khẩu các quận khác vẫn được phân tuyến vào các trường THCS theo địa bàn trường tiểu học, không phải về nơi cư trú học lớp 6.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng phòng Giáo dục Q.5, cho biết ban tuyển sinh quận dự kiến sẽ không quy định hộ khẩu thường trú mà thực hiện phân tuyến những HS học chương trình tăng cường tiếng Anh ở Trường tiểu học Bàu Sen vào Trường THCS Kim Đồng và tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa vào Trường THCS Hồng Bàng.
Còn tại Q.1, dự kiến Trường THCS Nguyễn Du tuyển HS của P.Bến Thành nhưng vẫn kèm theo điều kiện về điểm kiểm tra học kỳ 2 lớp 5.
Ông Trần Minh Ngôn, Trưởng phòng Giáo dục Q.4, cho hay đang tính toán phương án tuyển sinh 2016 vào Trường THCS Vân Đồn theo hướng tạo cơ hội cho HS tất cả các trường tiểu học. Do mỗi trường có số lượng lớp 5 khác nhau, nên quận sẽ chia trung bình chỉ tiêu lớp 6 Trường Vân Đồn cho tổng số lớp 5 trong quận. Các trường tiểu học căn cứ vào các tiêu chí như kết quả học tập, hạnh kiểm, hoạt động phong trào, ý thức phấn đấu... để đề xuất danh sách lên ban tuyển sinh quận.

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/nhieu-hinh-thuc-tuyen-sinh-lop-6-truong-diem-703387.html