Ngưỡng điểm xét tuyển Trường ĐH Y dược, ĐH HuếTrường ĐH Y dược, ĐH Huế - Ảnh: Internet

Ngưỡng điểm xét tuyển trường ĐH Y dược, ĐH Huế

Theo thông báo của ĐH Huế, ngưỡng điểm để nộp hồ sơ xét tuyển (vào các ngành thuộc Trường ĐH Y dược như sau: y đa khoa, dược và răng hàm mặt 24 điểm; y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng, kỹ thuật hình ảnh y học và xét nghiệm y học 21; y tế công cộng 18.

Trường ĐH Y dược cũng sẽ sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự môn ưu tiên để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh đồng điểm nhằm đảm bảo số thí sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu. Với ngành dược, thứ tự môn ưu tiên là toán, kế đến là hóa. Các ngành còn lại là sinh học, kế đến là hóa học.

Chỉ những thí sinh có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển đủ điểm này mới được nộp hồ sơ xét tuyển. Sau đó trường sẽ xét điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm chuẩn thấp nhất năm 2015 vào trường này là 20,75 và cao nhất là 26,5.

TP.HCM: hơn 2.000 học sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, tổng số thí sinh thành phố đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 là 55.615.

Trong số này có 810 thí sinh tự do, 52.530 thí sinh dự thi với hai mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH 2016 và 2.275 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Về số lượng thí sinh đăng ký theo môn thi, môn toán có 55.494 thí sinh, ngữ văn 55.000 thí sinh, vật lý 36.489 thí sinh, hóa học 26.396 thí sinh, sinh học 7.696 thí sinh, lịch sử 3.908 thí sinh, địa lý 11.759 thí sinh và ngoại ngữ 50.917 thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016, TP.HCM sẽ có 4 cụm thi do trường ĐH chủ trì gồm cụm thi do Trường ĐH Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) và một cụm thi do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì.

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa sẽ chủ trì cụm thi dành cho học sinh các quận, huyện: quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Cụm thi do Trường ĐH Khoa học tự nhiên chủ trì sẽ gồm học sinh các quận, huyện: quận 2, quận 9, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức và quận Phú Nhuận.

Học sinh các quận, huyện: quận 1, quận 3, quận 4, quận 7 và quận 11, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ sẽ dự thi tại cụm thi do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn chủ trì. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì cụm thi dành cho thí sinh các quận, huyện: quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh.


Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/tuyen-sinh-247/chi-tieu-diem-chuan/20160520/nguong-diem-xet-tuyen-truong-dh-y-duoc-dh-hue/1104217.html, http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/tuyen-sinh-247/chi-tieu-diem-chuan/20160520/tphcm-hon-2000-hoc-sinh-chi-xet-tot-nghiep-thpt/1103743.html


Tra cứu điểm thi tốt nghiệp 2016 nhanh tại kenhtuyensinh.vn