Các em học sinh tham quan gian trưng bày triển lãm sách và thiết bị dạy học của Công ty cổ phần Sách- Thiết bị giáo dục Tây Ninh

Các em học sinh tham quan gian trưng bày triển lãm sách và thiết bị dạy học của Công ty cổ phần Sách- Thiết bị giáo dục Tây Ninh

Tại trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tây Ninh, Sở GD&ĐT Tây Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị xuất bản trong và ngoài tỉnh tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.

Ngày Sách Việt Nam của ngành GD - ĐT năm 2015 nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng cũng như tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam được tổ chức long trọng với các tiết mục kể chuyện sách, bình luận văn học, giới thiệu sách của học sinh các trường TH Lê Văn Tám, TH Trần Quốc Toản, Thực nghiệm GDPT, THCS Chu Văn An…

Tại buổi lễ, nhà văn, nhà giáo Trần Hoàng Vy - nguyên Hiệu trường Trường THCS Hiệp Thạnh Gò Dầu, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người có nhiều tác phẩm văn, thơ được in ấn trong những năm vừa qua - đã phát biểu cảm nghĩ của mình, kêu gọi mọi người tham gia phong trào đọc sách.

Sở GD&ĐT Tây Ninh cũng đã phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, giới thiệu hoạt động sưu tầm sách đến các em học sinh có mặt trong buổi lễ và phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách cho các trường học vùng sâu vùng xa, vùng biên giới khó khăn trong tỉnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục miền Nam đã trao tặng hai phần sách tham khảo cho thư viện Trường THCS Biên Giới (huyện Châu Thành) và Trường THCS Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng), mỗi phần sách trị giá 25 triệu đồng.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã, trường thực nghiệm GDPT tỉnh đã tặng 14 thùng sách do các em học sinh sưu tầm, đóng góp cho 14 trường Tiểu học, THCS vùng sâu, vùng biên giới của tỉnh.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)