Chiều 4/7, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, cho biết sở đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia từ ngày 2/7 và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT để rà soát, đối sánh. Sở dự kiến công bố điểm vào ngày 6/7.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 10 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm trên 9. Trong đó, điểm số cao nhất ở môn này là 9,5.

Nam Định có 10 bài thi môn Văn đạt điểm trên 9

Tính theo môn trắc nghiệm độc lập, toàn tỉnh có 128 bài thi đạt điểm 10. Cụ thể, môn Toán có 8 bài, môn Hóa 46 bài, Sinh học 13 bài, Lịch sử 5 bài, Địa lý 22 bài, Giáo dục Công dân 5 bài, Tiếng Anh 25 bài, Tiếng Nga 2 bài, Tiếng Pháp 2 bài.

Ông Hùng thông tin thêm điểm bài thi tổ hợp cao nhất đạt 29,75 điểm (Toán, Hóa, Sinh). Ngoài ra, một thí sinh khác có điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa đạt 29,3 điểm. Đây cũng là điểm cao nhất của tổ hợp môn này.

Ngoài ra, một số thí sinh bị điểm liệt ở các môn thi: Vật lý có một bài, Hóa học 3 bài, Sinh học 2 bài. Theo quy định, thí sinh lấy kết quả thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp nếu bị liệt môn thành phần coi như bài thi tổ hợp đó bị điểm liệt và trượt tốt nghiệp.

Như vậy, Nam Định có 6 thí sinh bị điểm liệt bài thi Khoa học tự nhiên và 5 bài Khoa học xã hội.

Ông Hùng lưu ý mỗi điểm thi không chỉ có học sinh của tỉnh đó mà còn bao gồm học sinh trường nghề của các tỉnh khác đang học tập, sinh sống tại Nam Định có nguyện vọng thi. Điểm liệt thường rơi vào đối tượng thí sinh tự do.

Theo Zing.vn

Xem thêm Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017