Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Cuối năm cũng là thời điểm lượng hàng hóa bán ra chậm nhưng cũng là thời điểm nhiều cửa hàng đồng loạt giảm giá các loại mặt hàng tồn kho. Đây là lúc các tín đồ mê shopping tranh thủ “tận thu”, gom về những món hàng mơ ước với giá rẻ gấp đôi các mùa giảm giá khác trong năm.

Mùa giảm giá khủng

So với mọi năm, mức giảm giá cuối năm nay nhiều hơn hẳn, khi mà các chuỗi cửa hàng lớn bắt đầu mang đồ ra trước cửa đổ đống bán đồng giá cho khách hàng. Nhiều chủ cửa hàng lớn cho biết do lượng hàng ứ đọng trong năm nhiều nên tranh thủ mùa cuối năm tung ra bán tháo với giá giảm từ một nửa đến 2/3 giá trị trên giá niêm yết.

Muôn kiểu tận thu cuối năm| Sinh viên làm thêm

Không chỉ các cửa hàng bán đồ thường đua nhau giảm giá mà các cửa hàng nhập đồ hiệu cũng bắt đầu tung ra nhiều chiêu khuyến mãi khủng. “Những thương hiệu nổi tiếng tại các trung tâm thương mại nếu mức giảm ngày trước vẫn còn quá cao thì đầu năm đã hạ hẳn đến mức vừa túi tiền của nhiều người”. Chị Thắm, nhân viên văn phòng ở quận 7 (TP.HCM), một tín đồ chuyên săn hàng hiệu mùa cuối năm chia sẻ.

Phần đông các bạn trẻ đều tìm cách săn đồ “tận thu” ở những chợ tự phát, chợ đêm như khu chợ Bà Chiểu, chợ Hạnh Thông Tây, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Nguyễn Văn Chiêu... “Tại đây, tụi mình có thể mua được những chiếc ví nam giá 25.000 đồng, áo đồng giá 15.000 đồng, buộc tóc tự chọn 5.000 đồng... nên chỉ cần có trong túi khoảng 100.000 - 200.000 đồng là tụi mình tha hồ mua sắm”. Hoàng Lan, sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng nói.

Cũng giống với đi mua đồ "si", bí quyết đi mua đồ “tận thu” là đi càng đông thì mức giá càng giảm mạnh. Tại một cửa hàng giày đồng giá trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), ngày thường giá cả ở đây khá đắt nhưng theo trào lưu mùa giảm giá cuối năm nên dịp này khách hàng mua trên hai đôi thì sẽ được giảm 1/3 giá. Nhiều cửa hàng bán đồ thời trang khác vẫn giữ nguyên mức giá thì nay đã giảm từ từ theo số lượng khách mua. Các cửa hàng Convert, Zara, Lime Orange... vốn rất ít khi giảm giá nhưng mùa cuối năm cũng tranh thủ tung chiêu “giờ vàng” trong ngày hay thông báo bất ngờ trên website để thu hút khách hàng.

Các bạn trai cũng sốt sắng săn thông tin giảm giá trên các website bán hàng điện tử để đăng ký mua hàng. Huy Hoàng, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn cho biết: “Cuối năm, các trung tâm điện máy Thế giới di động và Nguyễn Kim tổ chức nhiều hình thức bán hàng giá rẻ. Một số trang cứ đến giờ vàng tụi mình thi nhau nhập mã. Những khách hàng biết thông tin nhanh nhất có thể được tặng voucher, thu thập càng nhiều voucher là có thể mua được món hàng giảm đến 30%”.

Tái chế đồ “tận thu” đem bán lại

Mùa “tận thu” cuối năm không chỉ là xu hướng mua sắm mà còn giúp nhiều bạn trẻ đam mê kinh doanh có thêm một nguồn hàng để thu về bán lại trong năm. “Để tìm được một nguồn hàng giá rẻ không phải dễ đối với với dân kinh doanh online, vì thế đồ “tận thu” trở thành một nguồn dồi dào để buôn đi bán lại trong năm tới. Với mục đích đó, nhiều tay săn đồ "tận thu" luôn có mặt tại các địa điểm giảm giá”. Chị Hồng, ngụ quận Bình Thạnh, chủ shop hàng thời trang online chia sẻ.

Mới đây chị Hồng đã gom về một lô áo Lacost fake với giá chỉ 40.000 đồng/cái, trong khi giá thị trường từ 70.000 - 80.000 ngàn/cái. Những thứ dễ “tái chế” hơn là giày, dép, thắt lưng cũng được nhiều bạn trẻ săn lùng trong mùa giảm giá cuối năm này.

Chị Như, chủ shop thời trang trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận 3 cho biết sau hai ngày bám trụ tại các "garage sale" lớn nhỏ trong thành phố, chị thu về cả núi đồ. Chị kể: “Đồ của "gagare sale" là một nguồn tốt do phần lớn là "handmade", đang là trào lưu nên không sợ lỗi thời, dễ bán lại trên mạng. Mình lấy về bán rất lời”.

Theo kinh nghiệm của chị Như, nếu "tận thu" với số lượng lớn người mua luôn được hưởng ưu đãi giảm giá tiếp và còn được hỗ trợ chuyên chở hàng miễn phí. Chị cũng cảnh báo buôn đồ “tận thu” có thể là con dao hai lưỡi nếu không biết tính toán kỹ, giá cả tuy không đắt nhưng nếu tham mà mua nhiều một mặt hàng thì sẽ rất khó tiêu thụ.

“Có thể đồ “tận thu” có lợi về giá cả và dễ dàng mua được nhưng người mua cũng dễ bị mắc lừa. Môt số cửa hàng mỹ phẩm treo bảng “thanh lý”, giá cũng cực bèo... nhưng lại là đồ sắp hết hạn hoặc bị hư hỏng, ẩm mốc. Mua đồ số lượng lớn trong mùa “tận thu” cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do người mua không thể kiểm tra hết hàng ngay lúc mua, dễ bị chủ shop trộn lẫn với món hàng kém chất lượng”. Chị Như, chủ shop thời trang trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận 3 chia sẻ.

Theo Báo điện tử Một Thế Giới ( Motthegioi.vn)