Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 bắt đầu >> Tuyển sinh > Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014 > Điểm thi tốt nghiệp 2014

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, công tác "hậu cần" để giúp học sinh đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa yên tâm đến trường thi cũng được các địa phương và xã hội đặc biệt quan tâm…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đã chuẩn bị sẵn sàng

Tại TP Hồ Chí Minh năm nay, có 65.795 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, với tổng cộng 93 hội đồng thi (HĐT), trong đó có 23 hội đồng ghép (chung thí sinh hệ THPT và GDTX) với 2.777 phòng thi. Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng đã thành lập đoàn thanh tra lưu động kỳ thi này. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt cho biết: "Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới. Chẳng hạn thời gian thi môn ngữ văn và toán năm nay rút ngắn trong 120 phút nên cần ôn luyện để hoàn thành bài thi vừa đủ giờ. Vì vậy, mỗi thí sinh phải nắm rõ lịch và giờ có mặt tại hội đồng thi để đi thi đúng môn mình đã chọn".

Tương tự, đại diện lãnh đạo các Sở GD-ĐT phía Nam đều cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị thi cử đã xong. Năm nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11.473 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi. TP Cần Thơ có 9.317 thí sinh; Đồng Tháp có 12.531 thí sinh; Quảng Ngãi có 16.385 thí sinh…Xem đáp án đề thi tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đã chuẩn bị sẵn sàng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đã chuẩn bị sẵn sàng

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, đặc biệt là đối với thí sinh ở vùng sâu vùng xa, Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi ở các hội đồng coi thi (HĐCT) xa nhà chủ động phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và đoàn thể, cơ quan, ban, ngành của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HS trong những ngày thi như tổ chức xe đưa đón, ăn trưa…

Cũng vậy, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, ngành chức năng đã có kế hoạch việc bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông. Ở vùng sông nước này, việc bảo đảm an toàn đường thủy đặc biệt được chú ý. Đồng Tháp đã yêu cầu các bến đò dọc, đò ngang phải bảo đảm an toàn, liên tục để thí sinh đến trường thi thuận lợi. Ngoài ra, ngành y tế bố trí bác sĩ ở các HĐCT và ra quân kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả điểm kinh doanh ăn uống trong các ngày thi...

Sở GD-ĐT Vĩnh Long thì chỉ đạo các HĐCT phải đưa học sinh vào một vị trí để bảo đảm ổn định, có phân công người hướng dẫn, quản lý các em để chờ đến giờ vào phòng thi, không đứng ngoài cổng trường. Ông Lý Đại Hồng - Phó GĐ Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết: "Chúng tôi còn đặc biệt chú ý hệ thống chiếu sáng vì có môn thi bắt đầu từ 16h. Ngay cả việc rất nhỏ như nhắc nhở các thí sinh trang bị áo mưa cũng được các trường lưu ý".

Theo Anh Thư, Hà Nội mới