Theo thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 của TP HCM vừa diễn ra sáng nay (10/5), thành phố có tổng cộng 114 điểm thi với khoảng 71.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi TP HCM có tổng cộng 114 điểm thi, hơn 3 ngàn phòng thi, trải đều tại 24 quận, huyện. Như vậy, thí sinh học ở quận, huyện nào sẽ được tạo điều kiện để thi tại quận, huyện đó nhằm hạn chế việc di chuyển xa gây tốn kém thời gian, kinh phí.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Tổng số điểm thi tại TPHCM

Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM đã huy động hơn 9 ngàn cán bộ coi thi. Trong đó, có gần 3.900 giảng viên đến từ 9 trường đại học được Bộ GD-ĐTgiao nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ công tác coi thi. Năm nay, toàn thành phố có khoảng 71.500 thí sinh đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở GD-ĐT Thành phố phải áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tốt nhất an toàn cho thí sinh, giáo viên, đề thi và các điểm thi. Trong đó, ưu tiên việc hạn chế di chuyển cho thí sinh:

“Tôi rất hoan nghênh chủ trương các quận huyện đều có điểm thi, cùng với phương châm mà Sở GD-ĐT TP HCM năm nay đưa ra là thầy thì đi xa nhưng trò thì đi gần. Phương châm này rất hay, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo đối với phụ huynh và thí sinh”./.


Theo vov.vn