Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu cho biết các học sinh sẽ bắt đầu học tập trung từ ngày 18.10. Tuy nhiên, thời gian vẫn có thể điều chỉnh tùy vào diễn biến dịch Covid-19.

hoạt động giảng dạy

Học sinh tỉnh Khánh Hoà sẽ quay lại trường học vào ngày 18.10

Theo đó, học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đi học lại từ ngày 18.10, học sinh tiểu học và mầm non dự kiến đến trường ngày 1.11. Tuy nhiên, lịch quay trở lại trường của học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Theo ông Thiệu, Sở Y tế và Sở Giáo dục – Đào tạo đang phối hợp với nhau để tầm soát dịch bệnh trước ngày học sinh quay trở lại trường học. Trước khi trở lại trường học, giáo viên và học sinh sẽ được xét nghiệm test nhanh Covid-19. Trong quá trình học sinh đi học, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tầm soát dịch bệnh khoảng 1 tuần 1 lần.

Hiện nay tỉnh Khánh Hoà cũng đang xúc tiến việc tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục. Có hơn 70% giáo viên, nhân viên đã được tiêm 2 mũi vắc xin, 30% còn lại đã tiêm 1 mũi và trước ngày 23.10 sẽ được tiêm mũi thứ 2.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hoà cơ bản đã được kiểm soát. Tính đến ngày 7.10, tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 8.087 ca mắc Covid-19, trong đó 7.524 ca đã được điều trị khỏi bệnh, đạt tỷ lệ hơn 93%. Gần 100% người trên 18 tuổi tại Khánh Hoà được tiêm vắc xin mũi 1, hơn 25% số người được tiêm mũi 2. Dự kiến đến ngày 10.10 tỉnh này sẽ bao phủ 100% vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi.

COVID-19: Ý kiến của phụ huynh về bộ tiêu chí an toàn trường học tại TP.HCM

TP.HCM: Học sinh có thể trở lại trường vào học kỳ II năm học 2021 - 2022

Theo Thanh Niên