Khai mạc Ngày hội ” 40 năm Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phát triển”

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận chụp hình lưu niệm với học sinh và giáo viênPGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận chụp hình lưu niệm với học sinh và giáo viên
Sáng nay (20 /3), Ngày hội “40 năm Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phát triển” đã chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc về phía ngành Giáo dục có PGS. TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng toàn thể giáo viên và hàng ngàn học sinh trên địa bàn.

 

Dự buổi lễ, về phía TP Hồ Chí Minh có ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), đồng thời giới thiệu các thành tựu giáo dục thành phố đã đạt được sau 40 năm phát triển và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Không gian ngày hội được chia làm 4 khu vực với nhiều nội dung phong phú như: Khu triển lãm các thành tựu của ngành giáo dục thành phố với chủ đề chính là Giáo dục thành phố 40 năm phát triển và đổi mới; Khu Hội thảo, hội nghị với chủ đề tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 – 2015, họp mặt nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú..; 

Khu hoạt động văn thể mỹ gồm trình diễn áo dài giáo viên, học sinh, các cuộc thi robot dành cho học sinh tiểu học, triển lãm mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và khu phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, giới thiệt các trang thiết bị giáo dục, sách giáo khoa, sách tham khảo,..

Khai mạc Ngày hội ” 40 năm Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phát triển” - Ảnh 2
 Học sinh xem triển lãm tại ngày hội

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hứa Ngọc Thuận nhận định: Giáo dục – Đào tạo TPHCM trong gần 4 thập niên đã có những bước tiến quan trọng, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong đổi mới – phát triển – hội nhập để lại nhiều bài học ý nghĩa cho thành phố cũng như cả nước; toàn ngành cần tiếp tục bám sát mục tiêu “xây dựng đội ngũ trí thức tinh hoa, phát huy vai trò và trọng dụng hiền tài phải trở thành chiến lược ưu tiên số một, lâu dài trong chính sách phát triển của thành phố”.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày, và lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp với chương trình “Chung tay vì sự nghiệp giáo dục”.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)