Hộp thư tư vấn 24/7: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đâu?Thí sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi năm 2016 của Báo Thanh Niên - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hộp thư tư vấn 24/7: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đâu?


* Em đỗ tốt nghiệp THPT từ năm 2014 và dự định thi lại năm nay nhưng chưa biết cách thức đăng ký dự thi ra sao. Em muốn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế-luật nhưng nhà em ở xa không nộp hồ sơ trực tiếp được, vậy em có thể gửi hồ sơ qua bưu điện không? Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì em phải làm sao?([email protected])


- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Em là thí sinh tự do đã đỗ tốt nghiệp THPT, năm nay thi lại em chỉ đăng ký dự thi các môn trong tổ hợp xét tuyển vào ngành em muốn thi vào. Khi đó, em phải đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia tại các điểm do sở GD-ĐT quy định hoặc tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (số 3 Công trường quốc tế, Q.3, TP.HCM) và dự thi các môn đã đăng ký vào đầu tháng 7 tới. Sau khi có kết quả thi, em làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế-Luật.
Điểm mới trong quy chế năm nay cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển theo 1 trong 3 cách: nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐH, gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, đăng ký hồ sơ trực tuyến. Trong trường hợp này, em có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp trên website của Trường ĐH Kinh tế-Luật ở thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển.


* Bộ GD-ĐT quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Các đợt xét tuyển bổ sung thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Bộ GD-ĐT quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Các đợt xét tuyển bổ sung thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Cho em hỏi, thi xong thí sinh mới đăng ký xét tuyển vào các trường hay đăng ký từ trước ạ, và trường hợp nào sẽ được tham gia xét tuyển đợt bổ sung? ([email protected])


- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2016, thí sinh sẽ dự thi THPT quốc gia vào 4 ngày đầu tiên của tháng 7 và sẽ công bố kết quả thi vào cuối tháng 7.
Bắt đầu từ ngày 1.8 đến 12.8 thí sinh đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên, đợt xét tuyển bổ sung sẽ bắt đầu từ ngày 21.8. Như vậy, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Tuy nhiên thí sinh lưu ý, ngay từ thời điểm đăng ký dự thi thí sinh phải đăng ký các môn để vừa xét công nhận tốt nghiệp, vừa đăng ký các môn để xét tuyển ĐH, CĐ. Do vậy, ngay từ thời điểm đăng ký dự thi THPT quốc gia thí sinh đã phải có định hướng, lựa chọn ngành và trường nộp hồ sơ để có đăng ký phù hợp.
Còn về xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh chỉ tham gia xét tuyển đợt này nếu chưa trúng tuyển trong đợt xét tuyển đầu tiên. Nguyện vọng bổ sung sẽ có nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt kéo dài 10 ngày, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia đợt xét tuyển tiếp theo nếu chưa trúng tuyển ở đợt trước. Nói ngược lại, thí sinh sẽ không được tham gia xét tuyển đợt tiếp theo nếu đã trúng tuyển đợt trước.

Ngành nào xét tuyển tổ hợp môn mới?

\'Năm 2016 có trường nào, ngành nào xét tuyển các tổ hợp môn mới so với năm 2015? Những ngành xét tổ hợp môn mới thì chỉ tiêu là bao nhiêu và điểm chuẩn có thấp hơn?\' (Nguyễn Trọng Quân, Trường THPT Bến Cát, Bình Dương).
“Em muốn xét tuyển vào ngành tâm lý học, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM nhưng nghe nói trường chỉ xét khối C, trong khi em chỉ chọn 4 môn thi là văn, toán, tiếng Anh và sử để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét ĐH. Vậy năm nay trường có xét tổ hợp môn nào phù hợp với những môn thi của em không?” (Nguyễn Thị Thu Hương, Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng)...

Theo thông tin tuyển sinh chính thức của nhiều trường ĐH, có một số ngành không chỉ xét tuyển các tổ hợp môn truyền thống, mà còn tạo thêm cơ hội cho thí sinh bằng cách thêm vào một tổ hợp môn mới.
Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết năm nay ngành công nghệ hóa học (chương trình chất lượng cao) của trường xét tuyển thêm tổ hợp môn toán, hóa, tiếng Anh, bên cạnh 2 tổ hợp môn cũ: toán, lý, hóa và toán, sinh, hóa.
Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, có các ngành: công nghệ sinh học, kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, trước đây chỉ xét khối A truyền thống, thì năm nay xét thêm khối B (toán, sinh, hóa).
Giải đáp cho thắc mắc về ngành tâm lý học có xét tuyển tổ hợp môn nào mới, tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, thông tin: “Nếu em thi 4 môn văn, toán, tiếng Anh, sử thì em vẫn có thể xét tuyển vào ngành tâm lý học, theo tổ hợp môn văn, sử, tiếng Anh. Đây là một tổ hợp môn khá mới bên cạnh khối C truyền thống. Tất cả các ngành trừ nhóm ngành ngôn ngữ của trường, đều xét thêm tổ hợp môn này”.
Về chỉ tiêu và điểm trúng tuyển của tổ hợp môn mới, tiến sĩ Nguyễn Kim Quang chia sẻ: “Theo quy định của Bộ, năm nay mỗi ngành có ít nhất 50% chỉ tiêu cho các khối truyền thống. Các trường sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh nộp vào và mức điểm của thí sinh tại từng tổ hợp môn để xác định được điểm chuẩn”.

Tổng hợp
Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/hop-thu-tu-van-247-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-truc-tuyen-tai-dau-682254.html, http://thanhnien.vn/giao-duc/nganh-nao-xet-tuyen-to-hop-mon-moi-682468.html