Kỳ thi CFA cấp độ 1 được tổ chức vào tháng 12/2014 có tất cả 47.175 thí sinh tham dự. Trong đó có 20.589 ứng viên đã thi đỗ, chiếm gần 44%.

Trước đó trong kỳ thi CFA được tổ chức vào tháng 6, có 42% thí sinh vượt qua cấp độ 1, 46% qua cấp độ 2 và 54% qua cấp độ 3.

Năm 2014 cũng được coi là năm có tỷ lệ ứng viên vượt qua kỳ thi CFA cấp độ 3 cao nhất từ năm 2007. Trước đó, vào năm 2006, tỷ lệ thí sinh thi đỗ cấp độ 3 lên tới 76%.

Hơn 56% thí sinh trượt CFA cấp độ 1

Chương trình CFA bao gồm 3 kỳ thi và được đánh giá là một trong những bài kiểm tra khó nhất tại phố Wall. Có ít hơn 20% ứng viên vượt qua cả 3 cấp độ ngay trong những lần thi đầu tiên. Một người học CFA trung bình mất khoảng 4 năm để hoàn thành chương trình này.

Trong khi kỳ thi CFA cấp độ 1 được tổ chức 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12 thì kỳ thi CFA cấp độ 2 và 3 chỉ được tổ chức duy nhất một lần vào tháng 6 hàng năm.

Để trở thành CFA Charterholder, các ứng viên cần thỏa mãn được 3 điều kiện sau: Thi đỗ lần lượt các kỳ thi cấp độ 1, 2 & 3; có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư; Đăng ký trở thành hội viên của cộng đồng CFA và tuân thủ quy định về đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Chứng chỉ CFA (tiếng Anh: Chartered Financial Analyst) là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.
Chứng chỉ CFA được đánh giá rất cao bởi các công ty, nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới.

Tin gốc: http://ndh.vn/hon-56-thi-sinh-truot-cfa-cap-do-1-2015012809038632p125c133.news