Cả nước chưa có thủ khoa đạt điểm thi tuyệt đối

Tính đến sáng nay (30/7), trên cả nước đã có hơn 260 trường ĐH-CĐ công bố điểm thi đại học, trong chiều nay tất cả các trường sẽ hoàn thành việc công bố điểm thi, và tiếp tục xem xét để đưa ra điểm chuẩn đầu vào của từng trường trong thời gian tới.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học (ĐH) phải hoàn thành việc công bố điểm thi cho thí sinh trước ngày 1/8  và trước ngày 5/8 đối với các trường cao đẳng. Trong ngày hôm nay, những trường đại học cuối cùng sẽ công bố điểm thi 2014

Điểm thi đại học: Cả nước chưa có điểm thi tuyệt đối

Cả nước chưa có thủ khoa đại học điểm thi tuyệt đối

Tính đến thời điểm này, tại các hội đồng tuyển sinh, chưa có thí sinh nào đạt điểm tối đa 30 điểm. Có nhiều thí sinh đạt 29,5 điểm.Những trường mới công bố điểm ngày hôm nay là: ĐH Công Đoàn, ĐH Đà Nẵng - Khoa Y, CĐ Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, CĐ Lương thực Thực phẩm, CĐ Cộng đồng Hà Nội, CĐ Sư phạm Thừa Thiên-Huế, HV Quản lý Giáo dục, ĐH Kiến trúc TP HCM.

Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, Bộ GD&ĐT đã ký quyết định thành lập “Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào” và dự kiến, ngày 8/8 hội đồng này sẽ họp và công bố điểm sàn tuyển sinh cho năm 2014.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo ĐH Sư phạm Hà Nội cũng công bố mức điểm sàn và điểm chuẩn dự kiến của trường năm nay. Theo đó, điểm chuẩn vào trường sẽ dao động từ 15 - 25 điểm.Các ngành có truyền thông lấy điểm cao như Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn sẽ giữ mức điểm tương đương năm ngoái.

Minh Phượng, congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/hom-nay-tat-ca-cac-truong-dh-cd-da-hoan-thanh-viec-cong-bo-diem-thi-khong-co-diem-tuyet-doi-30-57397.html