Học sinh tại Trường THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An) được tham quan, tham gia hoạt động ngoại khóa, ghi chép từ thực tế và viết bài thu hoạch sau buổi học.

Học sinh THPT được học qua trải nghiệm thực tế - Ảnh 1

Học sinh quay video, chụp ảnh khi tham quan mô hình trồng rau thủy canh
Ảnh: Q.KỲ

Để dạy học trải nghiệm sáng tạo, Trường THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An) tổ chức cho học sinh tham quan, dã ngoại, thành lập CLB tiếng Anh; tổ chức các buổi ngoại khóa về hình tượng người lính trong văn học, vật lý quanh ta, thăm di tích lịch sử Truông Bồn, thăm quê Bác Hồ ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), thăm khu lưu niệm Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Gần đây, trường cũng tổ chức cho học sinh tham quan mô hình trang trại trồng dưa lưới ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Đến đây, học sinh được chính chủ trang trại giới thiệu quy trình sản xuất dưa lưới từ việc chọn giống, kỹ thuật chăm bón cho đến khi thu hoạch, sự khó khăn trong tiêu thụ, đầu ra. Ngoài trồng dưa lưới, để tận dụng quỹ đất, thời gian trái vụ, chủ trang trại còn tăng cường thâm canh như trồng các loại rau, các loại hoa, kết hợp nuôi cá...

Học sinh ghi chép từ thực tế, quay video, clip, chụp ảnh... về viết bài thu hoạch, báo cáo sản phẩm sau buổi học. Các thầy cô sẽ giám sát chặt chẽ, nhận xét, đánh giá từng sản phẩm và cho điểm cụ thể từng em.

Học sinh THPT được học qua trải nghiệm thực tế

Thầy Phan Đức Hạnh hướng dẫn học sinh viết bài thu hoạch sau buổi học trải nghiệm
Ảnh: Quế Kỳ

> Học sinh lớp 10 sẽ học về an ninh mạng, phòng tránh bom

> Sinh viên nên 'làm đẹp bảng điểm' hay chú trọng trải nghiệm?

Theo Tuổi Trẻ