Học sinh dự thi Olympic được tuyển thẳng vào đại học

Bộ GD&ĐT vừa công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Theo đó, những học sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do  Bộ GD&ĐT tổ chức được tuyển thẳng vào các trường ĐH theo nguyện vọng đăng ký.

Theo Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT vừa sửa đổi, năm nay sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tuyển thẳng vào ĐHCĐ đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực, học sinh đoạt giải cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Học sinh thi Olympic được tuyển thẳng vào đại học

Học sinh thi Olympic được tuyển thẳng vào đại học

Hình minh họa, nguồn Internet

Năm 2013, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thi thực hành các môn vật lý, hóa học, sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi Olympic quốc tế, tiếp tục triển khai thi bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) đối với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đồng thời sẽ cải tiến công tác tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực, tăng thời gian tập huấn, tăng số lượng học sinh tham gia dự thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (dự kiến tăng 3-5 học sinh/môn) để tạo sự cạnh tranh và động lực phấn đấu cho học sinh.

Tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia theo nguyên tắc từ trên xuống

Bộ GD&ĐT tuyển chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm theo nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi, đảm bảo số học sinh được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá 8 lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó.

Việc chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic được Bộ GD&ĐT quy định, sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, xếp thứ tự số phách theo điểm thi từ cao xuống thấp để xét chọn thí sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn không vượt quá 1,5 lần số thí sinh của đội tuyển mỗi môn thi.

Theo Vnmedia