Đây là học bổng của Chính phủ Mỹ trong chương trình giao lưu văn hóa giữa nhiều quốc gia khác nhau nhằm mục đích tăng cường trao đổi văn hóa giữa các học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Đối với Việt Nam, chương trình dành cho học sinh trong độ tuổi 15-18 và có học lực 3 năm gần nhất từ 7, sức khỏe tốt, tự tin và năng động.


Học bổng toàn phần trung học Mỹ 2018 - Ảnh 1


Các đơn vị uy tín tại Việt Nam cung cấp chương trình được chọn lọc. Đặc biệt, các đơn vị tốt còn lựa chọn kỹ càng các trường công có nhiều hoạt động giao lưu cho học sinh quốc tế. Đơn vị uy tín còn có được danh sách các nhà host nhiệt tình, tận tâm chăm sóc học sinh quốc tế, giúp du học sinh có một không khí gia đình ấm cúng và cơ hội hiểu biết nhiều hơn về văn hóa Mỹ.Ngoài ra, học sinh có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường do nhà trường, các câu lạc bộ sinh viên tổ chức. Nhiều du học sinh cho rằng đây là điểm đáng giá để họ đưa vào hồ sơ xin học bổng sau này. Vì là học bổng giao lưu văn hóa, nên chương trình rất chú trọng để học sinh được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác biệt. Đây cũng là một điểm lợi so với các hình thức du học ngắn hạn thông thường.

Chỉ còn 10 suất học bổng cho học sinh thi SLEP sớm nhất trong tháng 1 và đạt điểm yêu cầu cho học bổng Giao lưu văn hóa 2011. Thi SLEP (miễn phí) tại TP HCM từ thứ 2 đến thứ 6 và một ca lúc 9h thứ 7, chủ nhật hằng tuần.
 
.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://www.duhoc.ilavietnam.com/