Theo thông tin mới nhất từ chương trình ASEAN Postgraduate Scholarship năm 2012 của trường Đại học Nottingham, trong tổng số 10 suất học bổng cho toàn khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã xuất sắc đóng góp tới 2 đại diện.


Thành công rực rỡ của 2 bạn trẻ trong kỳ học bổng lần này là nguồn động lực mạnh mẽ cổ vũ cho các bạn sinh viên Việt Nam ngày một quyết tâm hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ du học Anh quốc.

ASEAN Postgraduate Scholarship là chương trình học bổng danh giá của Đại học Nottingham. Cuộc đua giành học bổng này có thể nói là khá cạnh tranh bởi mỗi năm chỉ có 10 suất học bổng dành riêng cho toàn khu vực Đông Nam Á. Năm nay, Việt Nam đã đem lại thành tích khá bất ngờ khi lần đầu tiên giành tới 2 tấm vé bước vào giảng đường của ngôi trường nằm trong Top 10 trường ĐH tốt nhất vương quốc Anh này. Hoàng Lan Hương và Mai Anh Tuấn là hai cái tên xuất sắc của Việt Nam được xướng danh trong bảng kết quả của ASEAN Postgraduate Scholarship 2012. Và trên hành trình đến với thành công của cặp đôi “trai tài - gái sắc” này cũng có khá nhiều điểm chung thú vị.

Họ đều là những 8x “đời cuối”, tốt nghiệp từ trường ĐH Kinh tế quốc dân - 1 trong những ngôi trường hàng đầu trong số các trường ĐH đào tạo khối ngành kinh tế tại VN. Nếu như Lan Hương "bén duyên" với ngành Kinh tế phát triển thì Anh Tuấn say mê lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bên cạnh kết quả học tập cao ngất ngưởng, CV của cả hai đều "sáng đẹp lung linh" bởi kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội và trau dồi chuyên môn từ thực tế.



Lan Hương đã từng làm việc tại các dự án của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển châu Á. Trong khi đó, tự nhận bản thân mình là người ham chơi và mê tiền, nên Anh Tuấn vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Dự án “Earthand me” của AIESEC Việt Nam hay lọt vào top 10 “The Golden Chance For Future2011" (1 cuộc thi về tương tự ACCA của trường Kinh tế quốc dân), đồng thời anhchàng cũng vẫn không quên niềm đam mê kinh doanh bằng việc tự mở 1 shop thờitrang cho riêng mình. Và cũng chính những kinh nghiệm thực tế này đã trở thànhnhững điểm cộng quý giá cho hồ sơ của 2 ứng viên đến từ Việt Nam.


Bên cạnh đó, như một cơ duyên tình cờ, cả 2 bạn trẻ đều tìm đến Vietint như một sự lựa chọn "người đồng hành" để nhận được sự hỗ trợ trong quá trình dự tuyển học bổng đầy gian nan và thử thách này.


Nhớ lại khi đó, Lan Hương đang thực sự bối rối vì không kịp tham gia vòng phỏngvấn của một số trường đại học khác mà cô rất quan tâm như York hay Stirling ở phía Bắc nước Anh. Song cũng nhờ sự tư vấn kịp thời của Vietint, Lan Hương đã mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển học bổng của trường Đại học Nottingham và với 1 bài luận rất thật, truyền tải được hết nhiệt huyết cũng như đam mê đối với công việc yêu thíchcủa mình đã giúp cô gái tài năng này thành công trong việc thuyết phục hội đồng xéttuyển của nhà trường.



Cùng thời điểm đó, Anh Tuấn cũng đang apply một số trường đại học khác của Anh, nhưng sau khi được các anh chị đi trước của Vietint giới thiệu về học bổng ASEAN Postgraduate Scholarship, anh chàng đã ngay lập tức “cảm mến” ngôi trường lâu đời cũng như danh tiếng bậc nhất xứ sở sương mù và quyết tâm giành bằng được suất học bổng 25%, kết quả là,với sự hỗ trợ không nhỏ của Vietint, cùng nỗ lực của chính bản thân mình, thì giống như Lan Hương, Anh Tuấn cũng đã gặt hái được thành công như mong đợi.