Các vị trí nghiên cứu sinh đã được tài trợ đầy đủ hiện đang có mặt tại trường Đại học Milano-Bicocca để theo đuổi Chương trình Tiến sĩ trong Phân tích các Quy trình Xã hội và Kinh tế. Ứng cử viên của tất cả các quốc tịch có đủ điều kiện để áp dụng cho các vị trí này.

1. Giới thiệu học bổng

Đại học Milano – Bicocca được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1998. Nằm ở phía Bắc của Milano, Italy, khuôn viên trường đại học được xây dựng như một khu văn hoá trong khu vực hậu công nghiệp (lớn nhất châu Âu), nơi nhà máy sản xuất trước đây của Pirelli Lốp xe và 25.000 công nhân đã được tuyển dụng. Hôm nay, cùng một sân nhà với khoảng 35.000 sinh viên. Đại học Milano-Bicocca là một trường đại học đa ngành đào tạo các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cả hai khoa học tự nhiên và xã hội.

 



Học bổng chương trình tiến sỹ ASEP - Ảnh 1

 


– Cấp độ: Các vị trí có sẵn để theo đuổi chương trình tiến sĩ.

– Chủ đề nghiên cứu: Vị trí được trao giải trong Phân tích các Quy trình Kinh tế Xã hội (ASEP) của Đại học Milano-Bicocca (Ý).

– Giải thưởng học bổng: Tất cả sinh viên nhận vào Chương trình Tiến sỹ ASEP đều nhận được học bổng của Đại học là 16.238,47 Euro mỗi năm, tổng đóng góp của an sinh xã hội. Số tiền học bổng tăng 50% cho bất kỳ thời gian học tập nào hoặc nghiên cứu ở nước ngoài ít nhất 30 ngày liên tục, tối đa là 18 tháng. Ngoài ra, trong những năm thứ hai và năm thứ ba của chương trình, sinh viên có thể xin trợ cấp nghiên cứu của trường đại học bằng 10% số học bổng một năm. Ngoài khoản tài trợ của trường, sinh viên có thể tiếp cận các khoản trợ cấp đặc biệt do Bộ môn Xã hội học và Nghiên cứu Xã hội cung cấp. Cụ thể, sinh viên có thể nộp đơn xin trợ cấp hàng năm lên tới 1.200 Euro để trang trải chi phí đi lại và phí hội nghị, và một khoản trợ cấp một lần lên đến €2.

– Số học bổng: 5

– Học bổng có thể được lấy ở Ý

2. Điều kiện

– Các tiêu chuẩn sau đây phải được đáp ứng để người nộp đơn đủ điều kiện nhận học bổng

  • Các ứng cử viên phải có một Laurea Magistrale của Ý hoặc bất kỳ bằng cấp nước ngoài tương đương. Các ứng viên mong muốn có được bằng cấp cần thiết vào ngày 31 tháng 10 năm 2017 cũng đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập học; Những thí sinh được chấp nhận không đáp ứng yêu cầu này, tuy nhiên, sẽ mất quyền được nhận vào học. Các ứng viên được kỳ vọng thông thạo tiếng Anh nói và viết, là ngôn ngữ chính thức của Chương trình Tiến sỹ ASEP.
  • Quốc tịch: Ứng cử viên của tất cả các dân tộc có đủ điều kiện để áp dụng cho các vị trí này.

Học bổng chương trình tiến sỹ ASEP - Ảnh 2

 


– Yêu cầu nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng sau đại học (chu kỳ thứ hai).
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Các ứng viên được kỳ vọng thông thạo tiếng Anh nói và viết, là ngôn ngữ chính thức của Chương trình Tiến sỹ ASEP.

3. Cách thức nộp đơn

Để nộp đơn, ứng viên phải thực hiện theo các bước sau:

  • Đăng ký với trang web của trường đại học (ở đây): Điều này cho phép các ứng viên nhận được một tên người dùng và mật khẩu; Những người đã có các chứng chỉ truy cập cho khu vực riêng của Segreterie Studenti có thể bỏ qua bước này.
  • Điền vào ứng dụng: Bằng cách sử dụng các thông tin cá nhân (tên người dùng và mật khẩu), ứng viên phải đăng nhập vào Student Student – Segreterie Studenti (ở đây), chọn “Admissions” và làm theo hướng dẫn.
  • Thư giới thiệu: Trong quá trình đăng ký, ứng viên phải cung cấp địa chỉ email và số điện thoại của hai giáo viên / chuyên gia tham khảo. Các giáo viên tham khảo / chuyên gia sau đó sẽ nhận được một thông báo bằng email có hướng dẫn cách tải lên thư tham chiếu của họ, đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. Các ứng cử viên sẽ được thông báo khi các thư tham khảo đã được tải lên.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn là ngày 3 tháng 7 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo duhoc.online