Hai Học viện Chính trị ký kết hợp tác

Hai Học viện Chính trị ký kết hợp tác
Chiều nay (23/4), tại Hà Nội, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và GS.TS Trương Giang Long – Giám đốc Học viện Công an Nhân dân đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Tham dự và chứng kiến Lễ ký hợp tác giữa hai Học viện có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên 2 học viện.

Việc tăng cường công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân được đặt ra là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay. Hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -  sẽ giúp Học viện Chính trị Công an nhân dân hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thỏa thuận đề ra mục đích trợ giúp phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cũng như vai trò của 2 Học viện trong việc giúp Đảng và Nhà nước xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi giảng viên, Học viện Chính trị quốc gia hỗ trợ Học viện Chính trị Công an nhân dân xây dựng nội dung chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu, tham gia hướng dẫn, hội đồng đánh giá luận án sau đại học cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

Đây là hợp tác có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, là bước khởi đầu để mở ra một giai đoạn hợp tác mới toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH, vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và lực lượng Công an.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)