Hà Nội thi sát hạch nghiêm như thi THPT quốc gia

Hà Nội thi sát hạch nghiêm như thi THPT quốc gia

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đây là cuộc thi khảo sát nhằm đánh giá thực chất năng lực của học sinh. Do đó, Sở ra đề thi dựa trên cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm trước. Đề thi bao gồm kiến thức lớp 10, 11 và 12 nhưng chủ yếu ở lớp 12.

Các trường và nhóm trường in sao đề và tổ chức kỳ khảo sát nghiêm túc như một kỳ thi thật. Thí sinh sẽ làm bài các môn Ngữ Văn, Toán trong vòng 120 phút. Môn Ngữ Văn và Toán kiểm tra theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ kiểm tra theo hình thức viết và trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lập 5 đoàn thanh tra để kiểm tra công tác tổ chức của các trường. Cũng theo ông Lợi, các trường cũng được yêu cầu chấm chéo nhau để kết quả đảm bảo khách quan.

Trước đó, tại hội nghị phổ biến quy chế thi tuyển vào lớp 10, Sở GD&ĐT cho biết, ngày 23/4 tới, Hà Nội cũng sẽ tiến hành khảo sát kiến thức các môn Toán, Ngữ văn của học sinh lớp 9. Lãnh đạo Sở yêu cầu các trường coi thi nghiêm túc, học sinh không được phép quay bài, chấm thi chặt chẽ để đánh giá thực chất năng lực của học sinh nhằm có giải pháp ôn tập cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 sắp tới.

Được biết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường sau khi chấm thi báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 5/5.

Có được dùng đồng thời quyền tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển?

Thí sinh Trần Quốc Việt (Phú Thọ) đạt giải ba kỳ thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia. Vậy khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học, thí sinh Việt có được sử dụng đồng thời cả quyền tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, “thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải”.

Quy chế cũng quy định, “thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học”.

 

Tổng hợp


Xem thêm thong tin tuyen sinh 2016, diem thi tot nghiep 2016 tại kenhtuyensinh.vn