Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa công bố năm học 2015-2016 số học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường công lập là 79.653, tăng gần 10.000 em so với năm 2014.

Top 3 trường được đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất là Kim Liên với 1.535 học sinh, trong khi chỉ tiêu 600; tiếp đó là Yên Hòa với các số tương ứng 1.452/480; Lê Quý Đôn (Hà Đông) là 1.258/560.

Trường có số học sinh đăng ký nguyện vọng 2 nhiều nhất là Trần Hưng Đạo ở quận Thanh Xuân với hơn 3.100; kế tiếp là các trường Đoàn Kết (Hai Ba Trưng) với hơn 3.000; sau đó đến Phúc Lợi, Chương Mỹ B khoảng 2.500.

Theo Sở Giáo dục Hà Nội, thời gian tổ thức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn, vào ngày 11/6. Học sinh sẽ thi hai môn Toán và Ngữ văn. Với các trường THPT không chuyên, phương thức tuyển sinh là kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm

Điểm THCS là tổng điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Điểm thi là tổng điểm hai bài thi Ngữ văn và Toán (đã nhân hệ số 2) của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 không chuyên

Theo VNEpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ha-noi-cong-bo-ty-le-choi-vao-lop-10-khong-chuyen-3222963.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, tuyển snh đại học