Ngành ngân hàng không cần nhiều nhân lực

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa có dự báo về 12 nhóm ngành có nhu cầu lớn nhất trong năm 2013.

 

 ngung tuyen sinh, mo nganh moi, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, giao duc, kenh tuyen sinh, tuyen sinh 2013, thanh nien


Theo đó, các nhóm ngành cần nhân lực nhiều nhất là: marketing - kinh doanh - bán hàng (27,08%),  du lịch - nhà hàng - khách sạn - dịch vụ - phục vụ (19,92%), công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông (7,79%), quản lý - hành chính - giáo dục - đào tạo (7,54%), dệt - may - giày da (7,16%), tài chính - kế toán - kiểm toán - đầu tư - bất động sản - chứng khoán (6,5%)... Trong số 12 nhóm ngành không có ngành ngân hàng. Nằm trong tốp 12 ngành nghề cần nhân lực nhưng nhóm ngành tài chính - kế toán - chứng khoán cũng chỉ có tỷ lệ nhu cầu nhân lực ở mức thấp.

Dự kiến năm 2013 thành phố có 270.000 chỗ làm việc, trong đó có 140.000 chỗ làm việc mới. Nhu cầu nhân lực tại các khu chế xuất - khu công nghiệp dự kiến cần khoảng 30.000 người.

Tin thêm:

Từ năm 2013 sẽ tạm dừng mở ngành đào tạo dư thừa "đầu ra"

Tại cuộc họp về công tác thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội diễn ra chiều 18/12 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, từ năm 2013, sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép mở các trường đại học đào tạo các ngành này.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: báoThanh Niên